Đại học Ngoại thương lên tiếng về vấn đề liên quan thư báo trúng tuyển

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 20/07/2022 19:15:00 +07:00

ĐH Ngoại thương gửi email báo kết quả cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức 1, 2 và 5 khiến nhiều người băn khoăn về các yêu cầu xác nhận nhập học.

Trang web của ĐH Ngoại thương ngày 17/7 đưa thông tin: "Hiện nay, ĐH Ngoại thương đã chính thức công bố kết quả xét tuyển phương thức 1, 2, và 5. Như vậy, các thí sinh đủ điều kiện đánh giá hồ sơ và nộp đầy đủ hồ sơ đã nhận được email về việc đáp ứng đủ điều kiện xem xét cho trúng tuyển các phương thức nêu trên".

Đây là các phương thức xét tuyển dành cho thí sinh đoạt giải (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; các thí sinh học hệ không chuyên và thí sinh sử dụng kết quả Đánh giá năng lực.

Đại học Ngoại thương lên tiếng về vấn đề liên quan thư báo trúng tuyển - 1

Thông báo của Trường ĐH Ngoại thương

Đại học Ngoại thương lên tiếng về vấn đề liên quan thư báo trúng tuyển - 2

Phương thức 1 của trường là xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia (gồm cả cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia), học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11, lớp 12, thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT chuyên trọng điểm quốc gia/THPT chuyên.

Đại học Ngoại thương lên tiếng về vấn đề liên quan thư báo trúng tuyển - 3

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập THPT/chứng chỉ năng lực quốc tế dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên.

Đại học Ngoại thương lên tiếng về vấn đề liên quan thư báo trúng tuyển - 4

Phương thức 5 là xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do 2 ĐH Quốc gia tổ chức năm 2022.

Cụ thể, thí sinh cần thực hiện 6 bước "để được xác định là trúng tuyển và công nhận là tân sinh viên khóa 61".

Trong đó, bước 3 của quy trình nhà trường đưa ra là thí sinh nộp "Bản xác nhận theo học chương trình" qua đường bưu điện về Phòng Quản lý đào tạo, ĐH Ngoại thương trước 17h ngày 19/7 (tính theo dấu bưu điện).

Yêu cầu này khiến thí sinh và phụ huynh băn khoăn, bởi theo quy định của Bộ GD&ĐT năm nay, đối với các phương thức xét tuyển không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các trường không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ).

Do vậy, thí sinh và phụ huynh đặt câu hỏi việc ĐH Ngoại thương yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của nhà trường và nộp bản xác nhận theo học về trường trước ngày 22/7 có trái với thời gian quy định của bộ.

Hơn nữa, nếu thí sinh không nộp bản xác nhận như thông báo của ĐH Ngoại thương, đến ngày 22/7, thí sinh có được đăng ký xét tuyển tại cổng thông tin xét tuyển của Bộ GD&ĐT nữa hay không hay là sẽ bị hủy kết quả xét tuyển khi không thực hiện bước 3 nhà trường đưa ra?

Nếu thí sinh đã thực hiện việc xác nhận nhập học trực tuyến cũng như nộp bản xác nhận theo học về trường (trước 17h ngày 19/7), vậy đến ngày 22/7, nếu nguyện vọng của thí sinh thay đổi, thí sinh có được sắp xếp lại nguyện vọng trên hệ thống của bộ hay không? Việc xác nhận nhập học trước có thể làm mất đi cơ hội được vào học vào các trường và ngành khác mà thí sinh mong muốn sau khi suy nghĩ lại?

Sáng 20/7, trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Ngoại thương - xác nhận nhà trường gửi email cho các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức 1, 2 và 5 và đề nghị thí sinh thực hiện theo hướng dẫn.

Theo bà Hiền, các bước từ 1-3 trong quy trình nhà trường đưa ra không phải là yêu cầu thí sinh nhập học hay xác nhận nhập học mà chỉ hỏi nguyện vọng thí sinh có dùng tiếp kết quả xét tuyển này hay không. Ngoài bản xác nhận nhập học in từ hệ thống xét tuyển trực tuyến của trường, trường không ràng buộc bất kỳ giấy tờ nào khác hay tài chính của thí sinh. Vì vậy, yêu cầu của trường không trái quy định của bộ.

"Đây là những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường. Nhưng phải tới bước 5 thực hiện trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh mới chính thức hoàn thành việc xác nhận nhập học vào trường", bà Hiền cho hay.

Tuy nhiên, bà Hiền cho biết thí sinh không thực hiện các bước 1, 2, 3 thì việc đăng ký nguyện vọng (bước 4) và xác nhận nhập học (bước 5) trên hệ thống của bộ sẽ không có giá trị nhập học vào ĐH Ngoại thương nữa.

"Nếu ngay ở giai đoạn này, thí sinh nào không thực hiện các bước 1, 2, 3 tức đã từ chối theo học tại ĐH Ngoại thương, kết quả xét tuyển sẽ bị hủy. Điều này không ảnh hưởng đến nguyện vọng vào các trường đại học khác của thí sinh", bà nói.

Mặt khác, bà Hiền cũng khẳng định dù thực hiện đủ việc nộp xác nhận theo học qua bưu điện theo yêu cầu của ĐH Ngoại thương, sau này, nếu muốn thay đổi, thí sinh vẫn được quyền sắp xếp lại các nguyện vọng trên hệ thống của bộ.

"Thực chất, đây là việc nhà trường muốn thí sinh xác nhận rõ ràng hơn nguyện vọng học tập của mình để trường có phương án nếu thí sinh không còn mong muốn nữa. Hiện nay, một số ít thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng xác định sẽ đi du học hoặc đã đi du học. Vì vậy, chúng tôi muốn có thông tin chính xác, cụ thể nhất đối với các trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh nào không còn muốn học ở trường nên từ chối luôn để nhường cơ hội lại cho những bạn khác", Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Ngoại thương giải thích.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp