Đại giáo chủ Iran Khamenei coi châu Âu "ngu ngốc"

Thế giớiThứ Năm, 11/10/2012 07:53:00 +07:00

"Đó là những biện pháp trừng phạt dã man, chúng đồng nghĩa với một cuộc chiến nhằm vào một quốc gia. Tuy nhiên Iran sẽ không lùi bước",Đại giáo chủ Iran nói.

Đại giáo chủ, thủ lĩnh tinh thần của Iran, ông Khamenei ngày 10/10 tuyên bố Tehran có thể vượt qua các biện pháp trừng phạt kinh tế "dã man" do phương Tây áp đặt đối với chương trình hạt nhân nhạy cảm của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Đại giáo chủ, thủ lĩnh tinh thần của Iran, ông Khamenei 
Trong bài phát biểu được truyền hình nhân chuyến thăm tỉnh Bắc Khorasan, ông Khamenei nói: "Đó là những biện pháp trừng phạt dã man và chúng đồng nghĩa với một cuộc chiến nhằm vào một quốc gia... Tuy nhiên Iran sẽ không lùi bước."

Ông cũng cáo buộc phương Tây "đang lừa dối" xung quanh đề xuất dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Iran đưa ra đảm bảo đối với những tuyên bố của họ nói rằng chương trình hạt nhân của Tehran chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Theo ông Khamenei, các biện pháp trừng phạt của phương Tây gây "khó dễ" cho một đất nước và rằng "một số sai sót" trong các biện pháp hà khắc đó càng gây thêm rắc rối.

Thủ lĩnh tinh thần Iran cũng bác bỏ quan điểm cho rằng những biện pháp trừng phạt đó liên quan tới tham vọng hạt nhân của Iran như phương Tây cáo buộc.


Ông Khamenei cho rằng các quốc gia Châu Âu "thật ngu ngốc" khi ủng hộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và nhấn mạnh rằng những nước này đang "hiến thân" cho lợi ích của Mỹ.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn