Đại gia Trung Quốc thừa nhận sở thích bệnh hoạn

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 26/05/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Đại gia 61 tuổi Lưu Định Thành không hề ngại ngùng thừa nhận mình nghiện xem ảnh nude của các người mẫu nam.

(VTC News) – Đại gia 61 tuổi Lưu Định Thành không hề ngại ngùng thừa nhận mình nghiện xem ảnh nude của các người mẫu nam.

Cuối tuần trước, ba nam nghệ sĩ giấu tên của làng giải trí HongKong đã đồng loạt làm đơn tố cáo đại gia Lưu Định Thành đã dùng nhiều thủ đoạn để ép họ chụp ảnh khỏa thân.

Sau hơn một tuần điều tra, danh sách những nạn nhân của đại gia có sở thích bệnh hoạn này đã được nâng lên con số 35, điều bất ngờ là ngoài 15 nhân vật trong ngành giải trí thì có đến 20 cái tên thuộc ngành cảnh sát.


Đại gia 61 tuổi Lưu Định Thành. 

Hai nạn nhân mới nhất vừa được phát hiện là Ngô Ngạn Tổ và Phùng Đức Luân, chính miệng Lưu Định Thành khẳng định hai diễn viên này đã cởi áo cho mình chụp ảnh. Trong khi đó, cả hai nhân vật này vẫn chối đây đẩy và đổ thừa cho nhau với câu: “Tôi không chụp, còn anh ấy thì không biết được”. Thêm một cái tên đáng chú ý nữa là người mẫu Thẩm Chí Minh – tình cũ của người mẫu tuổi teen Tạ Chỉ Huệ.

Đại gia Lưu Định Thành không hề phủ nhận việc chụp ảnh nude các người mẫu nam, thậm chí ông không tỏ ra ngại ngùng hay sợ sệt khi việc này bị báo giới phanh phui: “Đó là sở thích của tôi, tôi chẳng việc gì phải sợ cả".


Thẩm Chí Minh - bạn trai cũ của Tạ Chỉ Huệ cũng từng bị đại gia lợi dụng. 

Thực tế là tháng 10 năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn với một tờ báo của HongKong, Lưu Định Thành đã thừa nhận mình yêu đồng tính và có sở thích chụp ảnh nude những người mẫu nam.

Đại gia 61 tuổi này đã từ chối có mặt tại phiên tòa diễn ra cách đây ít ngày, được biết phiên tòa thứ hai sẽ được mở vào tuần sau và Lưu Định Thành bắt buộc phải có mặt.

Trong khi hầu hết những nạn nhân phủ nhận việc mình bị đại gia ép chụp ảnh khỏa thân thì Lưu Định Thành lại tố ngược lại rằng chính họ mới là những người tìm đến để cầu cạnh ông “Tôi đã nói rõ ràng với họ rằng, nếu muốn được giúp đỡ thì nên tỏ ra có thành ý một chút, cứ cởi bỏ hết để tôi xem, họ đều là những người biết suy nghĩ cả, chụp ảnh cho tôi rồi nhận tiền, cũng xứng đáng đấy chứ. Tôi cũng gọi là có chút danh tiếng trong làng giải trí, bọn họ, cứ từng người từng người tình nguyện tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, thật là những người hám danh!”

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn