Đại gia 'rởm' lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo

Pháp luậtThứ Tư, 24/06/2015 08:00:00 +07:00

Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng vừa tuyên mức án 10 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hương về tội “lừa đảm chiếm đoạt tài sản”.

(VTC News) - Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng vừa tuyên mức án 10 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hương  về tội “lừa đảm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng từ cuối năm 2008 đến tháng 3/2014, mặc dù chỉ là người buôn bán nhỏ, nhưng Hương (SN 1972, trú tổ 22, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã có hành vi gian dối đối với bà Trần Thị Hường (SN 1945, trú K5/57 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1976, trú tổ 23, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trong việc vay tiền để làm ăn, buôn bán cà phê và mua nhà, nhưng thực tế là Hương vay tiền để trả nợ cho các chủ nợ khác.

Để làm việc này, Hương đã chiếm đoạt của bà Hường số tiền gần 900 triệu đồng, chiếm đoạt của bà Liên gần 85 triệu đồng.


đại gia, rởm, lừa đảo, lãnh án, tòa án, tù giam
Nguyễn Thị Quỳnh Hương tại tòa 

Ngoài ra, Hương còn lừa dối nhiều người rằng có cháu ở nước ngoài về cần thuê xe rồi thuê 13 xe máy, trị giá 131 triệu hành vi thuê xe của nhiều người rồi đem cầm, bán lại cho người khác, chiếm đoạt 13 xe mô tô có tổng giá trị hơn 131 triệu đồng.

Tổng số tiền Hương chiếm đoạt cho đến khi bị tố cáo lên đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài mức án 10 năm tù, Hương còn bị buộc phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Video: Dùng con dấu chữ kí giả của Thủ tướng chiếm đoạt tài sản


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn