Đại gia "rải" hàng triệu USD tậu tem lỗi, xế cổ

Kinh tếThứ Bảy, 12/11/2011 01:33:00 +07:00

(VTC News) - Tem lỗi, váy của diễn viên hay cả xe hơi cổ có giá lên đến hàng triệu USD đã có chủ trong tháng 10 vừa qua.

(VTC News) - Bất chấp những khó khăn về kinh tế, những tài sản xa xỉ vẫn được giới nhà giàu quốc tế mua dùng trong tháng 10 vừa qua.

1. Chai rượu whisky Glenlivet giá 29.000 USD

 

Một chai rượu whisky Glenlivet chưng cất từ năm 1883 đã được bán với giá 29.000 USD tại một cuộc đấu giá do công ty Bonham ở

Edinburgh tổ chức.
Được biết, chai rượu này được chưng cất từ ngày 19/5/1883 và sau đó được đóng chai vào tháng 12/1931.


2. Mũ của ngôi sao John Wayne đội trong có giá 119.500 USD

 

Chiếc mũ được ngôi sao điện ảnh Mỹ John Wayne cùng các cộng sự của ông đội trong một vài bộ phim đã được mua lại với giá 119.500 USD trong một cuộc đấu giá các kỷ vật tưởng nhớ về cố diễn viên này.Được biết, chiếc mũ này đã được John Wayne sử dụng trong hai bộ phim nổi tiếng của ông là Big Jake và The Cowboys
.

3. Chân dung Vladimir Putin được bán với giá 269.000 USD


 

Bức chân dung nằm trong loạt tác phẩm "Putin Couture" của họa sĩ người Mỹ David Datuna và được đặt tên là "Putin-Monalisa". Bức tranh chân dung Putin được bán tại phiên đấu giá nằm trong khuôn khổ Hội chợ Nghệ thuật quốc tế Matxcơva lần thứ 15. Trung tâm triển lãm Mironova của Ukraina đã trả giá cho bức tranh này là 135.000 USD. Tuy nhiên, cuối cùng một doanh nhân nổi tiếng người  Nga đã mua bức tranh với giá 300.000 USD.

4. Xe máy cổ có giá 329.000 USD

 

Tại buổi triển lãm Xe máy đua đời cổ được tổ chức trong tháng 10, chiếc Brough Superior SS100 sản xuất năm 1929, được coi là chiếc xe máy cổ đắt giá. Chiếc xe này được bán cho người chơi đồ cổ với giá lên đến 329.000 USD. Khi được tạp chí Động cơ xe đua đưa ra thử nghiệm vào năm 1931, chiếc xe máy này đạt tốc độ 106 mph. Tại thời điểm đó, rất ít dòng xe có khả năng đạt tới tốc độ nhanh hơn 100 mph.

5. Váy của Marylin

Monroe
được bán với giá  504.000 USD

 

Chiếc váy màu xanh ngọc mà Marilyn Monroe đã mặc trong bộ
phim River
of No Return đã được bán tại một phiên đấu giá ở Trung Quốc với gía 504.000 USD.Danh tính của người mua không được tiết lộ. Cuộc đấu giá này được công ty Julien tổ chức tại một khu nghỉ mát ở
Macao (Trung Quốc)

6. Chiếc xe hơi cổ được bán với giá 4.6 triệu USD

 

Chiếc xe chạy bằng hơi nước, được cho là xe hơi cổ nhất thế giới vẫn còn hoạt động được, đã được bán với giá 4,6 triệu USD tại cuộc đấu giá ở Pennylvania, Mỹ. Chiếc xe bốn bánh De Dion-Bouton et Trepardoux này có bề dày lịch sử đáng nể. Chiếc xe được sản xuất ở Pháp, một năm trước khi Gottlieb Daimler và Karl Benz, những người sáng lập ra Daimler thời kỳ đầu đưa ra thị trường dòng ô tô chạy thử nghiệm bằng xăng đầu tiên của mình. De Dion-Boutonđược chế tạo cho bá tước người Pháp De Dion, một trong những nhà sáng lập của công ty. Nhà đấu giá RM cho biết, chiếc xe đạt tốc độ tối đa 61km/h và mới chỉ qua tay của 4 chủ nhân trong suốt 127 năm qua.

7. Chiếc nhẫn kim cương xanh – hồng được bán với giá 10,1 triệu USD

 

Chiếc nhẫn kim cương được gắn đá mà xanh – hồng này nặng 6,01 carat được bán với giá 10, 1 triệu USD trong một phiên đấu giá tại Hồng Kông hồi đầu tháng 10.

8. Tem bị in lỗi hồi năm 1915 được bán với giá 383.000 USD

 

Ba tem lỗi của Trung Quốc bị in lỗi vào năm 1915 đã được bán với giá 383.000 USD, đây là mức giá cao nhất từng được trả trong các thương vụ mua bán tem lỗi.

9. Viên kim cương nặng 550 carat được bán với giá 16.5 triệu USD

 

Viên kim cương này được phát hiện tại mỏ kim cương Letseng ở
Lesotho
và đã được bán với giá 15,6 triệu USD bởi Gem Diamonds tại
London
. Và nó đã được bán trong một cuộc đấu giá hồi tháng 10 với giá 16,5 triệu Euro.

10. Chiếc bình hoa thời nhà Minh (Trung Quốc) được bán với gía 22 triệu USD

 

Chiếc bình màu xanh và trắng có từ triều đại nhà Minh vừa được bán với cái giá gần 22 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông. Đây được xem là mức giá đắt kỷ lục trong các vụ mua bán đồ sứ của các triều đại xưa.

Anh Minh

 

Bình luận
vtcnews.vn