Đại gia Quảng Nam dựng biệt phủ trên đất rừng: Đề xuất xử phạt hành chính

Tin nóngThứ Sáu, 03/01/2020 15:30:46 +07:00
(VTC News) -

Tổ công tác của UBND huyện Duy Xuyên vừa lập biên bản vi phạm và dự kiến đề xuất xử phạt hành chính đối khu biệt phủ xây trái phép trên đất rừng của ông Phan Ngọc Anh.

Ngày 3/1, trả lời VTC News, ông Phạm Văn Sang - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho biết, tổ công tác do Phòng TN&MT huyện chủ trì vừa phối hợp với UBND xã Duy Thu đi kiểm tra thực tế công trình trái phép của ông Phan Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh. Khu đất xây công trình này thuộc địa phận 2 thôn Phú Đa 2 và thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu.

Đại gia Quảng Nam dựng biệt phủ trên đất rừng: Đề xuất xử phạt hành chính - 1

Toàn bộ diện tích đất này chưa được chuyển mục đích sử dụng.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định khu đất rộng hàng chục hecta có biệt phủ trái phép của ông Phan Ngọc Anh chưa được chuyển mục đích sử dụng, dự án chưa thể hiện rõ ràng.

“Tại buổi làm việc với các phòng, ban của huyện, ông Anh cho rằng ông nhận được sự thống nhất của huyện về chủ trương dự án. Tuy nhiên, tôi khẳng định, ông Anh đã vội vàng xây dựng khi chưa hoàn chỉnh các thủ tục như yêu cầu của huyện”, ông Sang nhấn mạnh, cho biết sẽ xin ý kiến, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính về đất đai.

Đại gia Quảng Nam dựng biệt phủ trên đất rừng: Đề xuất xử phạt hành chính - 2

Ông Anh dựng lên những ngôi nhà mang kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói.

Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước khu biệt phủ hoành tráng, hoa lệ được ông Phan Ngọc Anh xây trên đất rừng sản xuất ở xã Duy Thu. Từ năm 2017 đến năm 2018, ông mua nhiều thửa đất rừng sản xuất của các hộ dân ở thôn Phú Đa 2 và thôn Thạnh Xuyên (xã Duy Thu). Tuy chưa được cấp phép về quy hoạch xây dựng trong trang trại, từ tháng 6/2019, ông xây hàng loạt công trình mang dáng dấp biệt phủ.

Theo quan sát của phóng viên, khu đất này được bao bọc bởi những bức tường bê tông cùng hàng trăm mét hàng rào lưới B40. Từ cổng chính nhìn vào, 6 căn nhà mang kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói. Đặc biệt, 1 trong số 6 căn nhà tọa lạc ngay giữa hồ nước rộng hàng trăm mét vuông, xung quanh hồ được kè bằng các khối bê tông kiên cố.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn