Đại gia Iceland lấy chuyên cơ đưa Snowden rời Hongkong

Thế giớiThứ Bảy, 22/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một doanh nhân người Iceland đã đồng ý dùng chuyên cơ riêng đưa Snowden tới đây nếu yêu cầu tị nạn của anh được chấp nhận.


(VTC News) - Hãng tin Reuters nói một doanh nhân người Iceland đã đồng ý dùng chuyên cơ riêng đưa Snowden tới đây nếu yêu cầu tị nạn của anh được chấp nhận.

Theo thông tin của Reuters, hiện nay Snowden vẫn đang ở Hongkong và đang bị chính phủ Mỹ truy nã tại quê nhà.

Hãng tin Reuters dẫn lời doanh nhân Iceland Olafur Sigurvinsson nói: "Một máy bay riêng ở Trung Quốc sẽ sẵn sàng đưa Snowden tới Iceland nếu phía Bộ Nội vụ phản ứng tích cực. Anh cần được chấp nhận tị nạn và không bị dẫn độ".

Sigurvinsson là người đứng đầu công ty DataCell, đơn vị đã tham gia đóng góp cho hoạt động của Wikileak trước đây. Ông tiết lộ, 1 máy bay phản lực Gulfstream G550 đã được điều động để đưa Snowden rời Hongkong với chi phí 240.000 USD do Data Cell chi trả.

Ngoài chiếc Gulfstream G550, một số phương tiện dự phòng đã được chuẩn bị và Sigurvinsson nói 'chúng tôi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng cho mọi tình huống'.

Người dân Hongkong biểu tình ủng hộ cựu điệp viên NSA Snowden
Người dân Hongkong biểu tình ủng hộ cựu điệp viên NSA Snowden 

Trong khi đó, Julian Assange người sáng lập ra trang web Wikileak đã liên hệ với nhóm luật sư của Snowden để đàm phán về quá trình đưa anh tới Iceland tị nạn.

Đầu tuần này, Snowden đã yêu cầu xin tị nạn ở Iceland thông qua người phát ngôn của Wikileak Kristinn Hrafnsson. Chính phủ Iceland xác nhận đã nhận được yêu cầu của cựu điệp viên NSA nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo thông tin của Reuters, Snowden có thể dễ dàng được chấp nhận tị nạn ở Iceland mà không cần visa. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ có thể có các động thái để bắt giữ cựu điệp viên NSA trước khi cơ quan di trú Iceland đưa ra quyết định.

Hiện nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra yêu cầu dẫn độ Snowden từ Hongkong về nước, nơi ông đã trốn từ nhà riêng ở Hawaii tới trước khi tiết lộ những thông tin chấn động về việc nghe lén của các cơ quan tình báo Mỹ.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn