Đại gia Đông Nam Á khiến trùm địa ốc Donald Trump e dè

Kinh tếThứ Hai, 05/03/2012 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Có người trong số họ sở hữu khối tài sản kếch sù đến nỗi trùm địa ốc Donald Trump hay tỉ phú truyền thông Rupert Murdoch cũng phải nể mặt.

(VTC News) - Có người trong số họ sở hữu khối tài sản kếch sù đến nỗi ngay cả các tỉ phú nổi tiếng trên thế giới như trùm địa ốc Donald Trump hay tỉ phú truyền thông Rupert Murdoch cũng phải nể mặt.

Tại Malaysia, có một tỉ phú đến giờ vẫn soán ngôi “bá chủ” về mặt tài chính đó là ông Robert Kuok - nhà sáng lập Tập đoàn thương mại đa quốc gia Kuok Group, người được mệnh danh là “Vua đường Châu Á”.

Ngay từ năm 2004, ông từng được tạp chí Forbes vinh danh là tỉ phú số 1 Đông Nam Á trong danh sách 40 người giàu nhất khu vực này. Và đến nay, khối tài sản của ông vẫn không ngừng tăng lên khiến các “đại gia” khác chưa thể vượt mặt.

Tỉ phú Robert Kuok  

Theo ước tính, hiện tại Robert Kuok đang nắm trong tay khoảng 12,4 tỉ USD, vượt xa “đại gia” đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 40 người giàu nhất quốc gia này là ông Ananda Krishnan – người hiện đang sở hữu khoảng 9,9 tỉ USD.

Krishnan là chủ nhân của hàng loạt công ty khổng lồ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, tại Philippines, ông tham gia sản xuất phim hoạt hình cùng với hãng phim Philippine Animation Studios. Tại quê hương Malaysia của mình, ông là nhân vật chủ chốt đứng đằng sau công trình kiến trúc vào hàng cao nhất thế giới - đồng thời là một trong những dự án bất động sản lớn nhất thế giới - tháp đôi Petronas. Ông cũng đã từng hợp tác với nhà địa lý nước Mỹ, Tom Cantwell để mua lại quyền khai thác dầu mỏ tại Indonesia, Philippine, Sri Lanka, Ai Cập, Biển Bắc và Mỹ.

Tỉ phú Ananda Krishnan  

Nhờ vậy, cái tên Tatparanandam Ananda Krishnan có mặt khắp nơi, từ phim trường Hollywood đến trại nuôi ngựa ở Australia, từ trung tâm giải trí tại Malaysia đến tận những vệ tinh giữa vũ trụ bao la. Tạp chí Fortune năm 2001, gọi Ananda là “ông lớn” của Kuala Lumpur.

Nữ “đại gia” được xem là đối thủ đáng gờm của hai “đại gia” trên chính là bà Lee Kim Hua – người hiện đang sở hữu khoảng 6,6 tỉ USD. Ở độ tuổi 81, bà Lee Kim Hua vẫn khiến người ta ghen tị về sự minh mẫn và khả năng kiếm tiền của mình.

Nữ tỉ phú Lee Kim Hua  

Có được điều đó, phải kể đến khối tài sản kếch sù “nền tảng” mà người chồng quá cố “Vua casino” Lim Goh Tong - người sáng lập kiêm chủ tịch danh dự Tập đoàn Genting – của bà để lại. Chồng của bà, ông Lim Goh Tong đã qua đời vào năm 2007 để lại nhiều thứ quý giá trong đó bao gồm cả kỳ tích biến vùng rừng đồi  hoang vu ở bang Pahang (Malaysia) thành một trong những khu casino resort hấp dẫn nhất thế giới… Đáng tự hào hơn nữa là cậu con trai giỏi giang của bà - Lim Kok Thay – cũng đã tự kiếm được một khoản riêng đủ để cậu được xếp thứ 13 trong danh sách 40 người giàu nhất Malaysia này.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều “đại gia” khác được tạp chí uy tín Forbes bình chọn là 1 trong 40 người giàu nhất Malaysia chẳng hạn như ông Lee Shin Cheng (với 5,2 tỉ USD), ông Teh Hong Piow (với 5 tỉ USD), hay ông Quek Leng Chan (với 4,2 tỉ USD)…

Hiện tại, người “nghèo” nhất trong số 40 đại gia trên là Khoo Kay Peng. Tuy nhiên, Khoo Kay Peng cũng sở hữu tới 155 triệu USD.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn