Đại gia Đặng Thành Tâm qua thời kỳ ‘chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử’

Kinh tếThứ Hai, 10/03/2014 04:38:00 +07:00

(VTC News) - Cổ phiếu ITA và KBC tăng mạnh giúp đại gia Đặng Thành Tâm vượt qua thời kỳ “chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử”.

Đại gia Đặng Thành Tâm “vượt bão” 
Trước đây, đại gia Đặng Thành Tâm “chăm chỉ” lên báo chia sẻ về tình trạng bi đát của mình. Ông chẳng giấu giếm lý do ông đổ bệnh chính là ông đã để công ty thua lỗ nặng vì “lỡ” đầu tư vào ngành nóng ngân hàng. Thậm chí ông từng tuyên bố có lúc ông “muốn uống thuốc sâu tự tử cho xong”.
Thế nhưng, thời gian này, dường như bão gió đang dần đi qua ngôi nhà của đại gia họ Đặng. Báo kết quả kinh doanh của các công ty ông sở hữu dù chưa “đẹp như trong mơ” nhưng đang dần tốt lên. Tình hình tài chính của ông không còn bết bát nữa.
Đặng Thành Tâm
Đại gia Đặng Thành Tâm vượt qua thời kỳ ‘chỉ muốn uống thuốc sâu’ 
Điều đó được phản ánh rõ nét qua các cổ phiếu của công ty ông. Đầu tiên, KBC gây ấn tượng khi có sự bứt phá ngoạn mục. KBC chưa giảm nhiệt thì đến lượt ITA tăng tốc. Hôm nay, ITA là tâm điểm của thị trường khi tăng trần với sức mua rất lớn.
Cụ thể, ITA tăng 500 đồng/CP lên 8.700 đồng/CP. ITA tăng trần sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo cơ quan này đồng ý cho dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo được chuyển sang hình thức đầu tư BOT. Công ty cổ phần Năng lượng Tân Tạo là công ty liên kết của ITA, trong đó ITA nắm giữ 17% vốn điều lệ.
Sự gia tăng này của ITA giúp an hem ông Đặng Thành Tâm kiếm được hàng chục tỷ đồng chỉ trong ngày hôm qua. Giá trị cổ phiếu ITA ông Tâm nắm giữ tăng 9 tỷ đồng lên 158 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Đặng Hoàng Yến, em ông Tâm, người đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo có thêm 25 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu ITA mà bà Yến nắm giữ là 451 tỷ đồng.
Từ cuối tháng 2 tới nay, ITA chỉ mang đến cho ông Tâm 7,2 tỷ đồng. Nhưng tính từ đầu năm, ITA giúp ông Tâm có thêm 38,2 tỷ đồng, KBC tăng 3.100 đồng/CP lên 12.900 đồng/CP đẩy tổng giá trị cổ phiếu KBC mà ông Tâm sở hữu đã tăng thêm 314 tỷ đồng. 
ITA và KBC kết hợp giúp ông Tâm “vượt bão”. Ông Tâm lại trở về Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau nhiều tháng bị “đày” xuống Top 20. Có vẻ như, tương lai tươi sáng đang về với vị đại gia này.
Đại gia khoáng sản nhặt bạc lẻ
Hôm nay, không chỉ ITA “dậy sóng” trên sàn chứng khoán Việt Nam mà cổ họ ngành khoáng sản cũng đua nhau tăng trần. BGM tăng 200 đồng/CP lên 4.400 đồng/CP, CTA tăng 300 đồng/CP lên 3.700 đồng/CP, KHB tăng 300 đồng/CP lên 3.800 đồng/CP, KSA tăng 700 đồng/CP lên 11.000 đồng/CP, KTB tăng 400 đồng/CP lên 6.500 đồng/CP, KSS tăng 400 đồng/CP lên 6.900 đồng/CP, LCM tăng 500 đồng/CP lên 8.100 đồn/CP.
Cổ phiếu khoáng sản tăng mạnh nhưng do thị giá cổ phiếu thấp và khối lượng nắm giữ không cao nên các sếp của những công ty này chỉ “nhặt bạc lẻ”. 
Tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS), ông Nguyễn Văn Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc KSS nắm giữ hơn 2,7 triệu cổ phiếu KSS. KSS tăng trần giúp ông Dĩnh bỏ túi 1,1 tỷ đồng.
Trong ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM), bà Dương Thị Liên Hương, thành viên Hội đồng quản trị là cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau ông Nguyễn Hữu Vụ, người không nắm giữ bất cứ chức danh nào tại BGM. Hôm nay, nhờ BGM, bà Hương có thêm 200 triệu đồng.
Trong khi đó, ông Mai Hồng Bàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinavico (CTA) chứng kiến giá trị cổ phiếu CTA mà ông sở hữu tăng 553 triệu đồng. Tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) tăng lên 1,6 tỷ đồng. Trong các sếp lớn họ khoáng sản, ông Dũng là người “giàu” nhất.
Tài sản của những sếp lớn tại một số công ty khoáng sản khác nhích lên khá khiêm tốn dù cổ phiếu họ nắm giữ tăng mạnh. So với đại gia ngành ngân hàng hay bất động sản, đại gia ngành khoáng sản khá khiêm tốn trên thị trường chứng khoán.
Bình luận
vtcnews.vn