Đại diện Việt Nam bị thuỷ đậu trước chung kết Hoa hậu Quốc tế

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/11/2017 14:07:00 +07:00

Vừa đặt chân đến Nhật Bản để tham dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất sự nghiệp, người đẹp Việt Nam đã gặp vấn đề về sức khoẻ.

Tại Tokyo, Thùy Dung cho biết cô có dấu hiệu bị bệnh thuỷ đậu với loạt triệu chứng: sốt cao, nổi mẩn đỏ khắp người... Nguyên nhân được xác định là do Hoa hậu Thái Lan Ratiyaporn Chookaew từng bị trước đó và đã được cách ly.

Thùy Dung kể căn bệnh ập đến khiến cô vô cùng lo lắng, nhất là khi cuộc thi đang bước vào chặng đường cuối cùng. Chưa dừng lại ở đó, thời tiết lạnh tại Nhật Bản cũng khiến người đẹp bị viêm họng và liên tục chảy máu mũi. 

A hau Thuy Dung bi thuy dau truoc them chung ket Hoa hau Quoc te hinh anh 1

 Diện mạo Thuỳ Dung vẫn tươi tắn, xinh đẹp dù đang bị bệnh. 

Sáng nay 9/11, đại diện Việt Nam cùng BTC đến bệnh viện khám bệnh. Theo bác sĩ, do Thùy Dung đã tiêm ngừa vắc xin nên việc điều trị sẽ nhanh hơn. Cô không cần cách ly nhưng phải giữ gìn sức khoẻ trước khi tiếp tục tham gia các hoạt động khác.

Cô tâm sự chỉ hy vọng sức khoẻ mau hồi phục để kịp tham gia đêm chung kết diễn ra vào đầu tuần sau.

Cũng trong ngày hôm qua, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology đưa ra bình chọn top 15 gương mặt tiềm năng. Đại diện Việt Nam tiếp tục trụ vững trong top 15 và nhận được loạt nhận xét tích cực.

Theo Missosology, trong hơn hai tuần qua, người đẹp Việt Nam luôn năng động, có nụ cười toả nắng và ăn ảnh. “Thùy Dung có vẻ ngoài hiền lành làm bạn muốn đến gần và kết bạn. Chúng ta có tin rằng cô ấy sẽ được những người giám sát và ban giám khảo thực sự yêu thích”, chuyên trang này cho biết.

A hau Thuy Dung bi thuy dau truoc them chung ket Hoa hau Quoc te hinh anh 2

 Thuỳ Dung và bạn cùng phòng. 

Chung kết Miss International sẽ diễn ra vào ngày 14/11 và đương kim Hoa hậu Kylie Verzosa đến từ Philippines sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Cuộc thi được thành lập năm 1960 và tổ chức thường niên đến nay. Là cuộc thi lâu đời và uy tín trên thế giới, Hoa hậu Quốc tế quy tụ hơn 70 thí sinh các nước tranh tài.

Việt Nam tham gia đầu tiên năm 1995 với vị trí top 15 và giải thưởng "Trang phục truyền thống đẹp nhất" của thí sinh Trương Quỳnh Mai. Năm 2016, đại diện của Việt Nam là Phương Linh - Á khôi 2 Hoa khôi Áo dài Việt Nam.

Huỳnh Thị Thuỳ Dung sinh năm 1996, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 và giải thưởng Người đẹp Tài Năng. Trước đó, cô cũng từng đăng quang ngôi vị Hoa khôi Đại học Ngoại thương TPHCM 2016. 

Sở hữu gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1,72 m, số đo 84-61-90, Thùy Dung nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm yêu mến của công chúng. Bên cạnh đó, cô hiện là sinh viên năm 4 ngành Tài chính Quốc tế Đại học Ngoại thương, có khả năng đàn hát, vẽ tranh, giao tiếp tiếng Anh, tiếng Nhật...

Video: Bộ VHTTDL yêu cầu dừng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn