Đại diện Nga, Mỹ đối đầu tại Liên Hợp Quốc sau nghi án tấn công vũ khí hóa học ở Syria

Thế giớiThứ Tư, 11/04/2018 07:03:00 +07:00

Nga và Mỹ vướng vào xung đột tại Liên Hợp Quốc ngày 10/4 khi Washington và các đồng minh xem xét khả năng tấn công lực lượng chính phủ Assad sau nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Theo Reuters, Matxcơva và Washington ngăn chặn nỗ lực của nhau tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nghi xảy ra tại Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh phương Tây thảo luận biện pháp quân sự trừng phạt Assad sau nghi án tấn công bằng khí độc tại một thị trấn có thời gian dài chống lại các lực lượng chính phủ.

Ông Trump ngày 10/4 hủy chuyến đi đến Mỹ - Latinh để tập trung phản ứng với sự kiện Syria. Trước đó ông cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ khi làm rõ được trách nhiệm các bên trong vụ tấn công ở Syria.

nga-my-1

 Đại diện Nga - Mỹ tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: BBC)

Về mặt ngoại giao, Nga phản đối đề xuất của Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Mỹ và các nước khác ngăn không cho Nga khởi động điều tra độc lập và yêu cầu Hội đồng bảo an quy trách nhiệm.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, việc thông qua đề xuất của Mỹ là điều tối thiểu các nước thành viên có thể làm. “Lịch sử sẽ ghi lại rằng, ngày hôm nay, Nga chọn bảo vệ một quái vật thay vì mạng sống của người Syria”, bà Haley nói.

Theo Reuters, ít nhất 60 người bị giết và hơn 1.000 người bị thương trong nghi án tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma. Bác sỹ cho biết các nạn nhân có dấu hiệu bị đầu độc và có mùi khí clo.

Video: Báo Anh đăng hình ảnh được cho là phòng thí nghiệm sản xuất chất đầu độc cựu điệp viên

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn