Đại diện Israel, Palestine khẩu chiến nảy lửa tại Liên hợp quốc

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/05/2021 09:25:54 +07:00
(VTC News) -

Tại cuộc họp hôm 20/5 của Đại hội đồng Liên hợp quốc bàn về tình trạng bạo lực ở dải Gaza, đại diện Israel và Palestine có màn tranh cãi nảy lửa, đổ lỗi cho nhau.

Tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) bàn về tình hình xung đột ở Gaza hôm 20/5, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan lên tiếng bảo vệ các hoạt động quân sự của nước này ở Gaza, cho rằng các hành động này nhằm đáp trả vụ bắn tên lửa của Hamas. 

“Tất cả các bạn đều biết, ngay cả đại diện của Palestine cũng biết, Hamas phát động tấn công với mong muốn gia tăng ảnh hưởng chính trị ở Đông Jerusalem và Bờ Tây. Hamas tìm cách thay thế chính quyền Palestine và nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine. Vì vậy, lực lượng này đã quyết định phát động chiến tranh xâm lược chống lại Israel”, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan cho hay.

Đại diện Israel, Palestine khẩu chiến nảy lửa tại Liên hợp quốc - 1

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan. (Ảnh: The Times of Israel)

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tính đến hôm 17/5, hơn 120 thành viên của Hamas và hơn 25 người là thành viên của các tổ chức thánh chiến Hồi giáo Palestine thiệt mạng. IDF cho rằng, tên lửa của Hamas đã cướp đi sinh mạng của một số thường dân ở Gaza.

Đáp trả tuyên bố về quyền tự vệ của Israel, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền Palestine Riad al-Maliki cho biết: “Đừng làm ngơ trước nạn diệt chủng của toàn bộ gia đình người Palestine. Một nước sẽ không có quyền tự vệ khi chiếm đóng, tước đi những quyền người dân bị chiếm đóng với được hưởng”.

Ông Riad al-Maliki kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc đảm bảo rằng, Israel phải chịu trách nhiệm về những gì ông mô tả là nhắm mục tiêu vào những người Palestine vô tội, và yêu cầu các nước không cung cấp vũ khí cho Israel. “Hãy ngăn chặn cuộc thảm sát này”, Riad al-Maliki nói.

Đại sứ Israel Gilad Erdan cho rằng “Israel làm mọi cách để tránh thương vong cho dân thường, giảm leo thang tình hình”, cáo buộc “Hamas làm mọi cách để gia tăng thương vong cho dân thường”.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield tiếp tục bảo vệ quyền tự vệ của Israel trước hỏa lực tên lửa của Hamas, lên án các vụ tấn công gây thiệt hại cho người dân trong cuộc xung đột ở khu vực.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng lên tiếng, kêu gọi tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế “làm mọi thứ trong khả năng để hỗ trợ các bên xung đột”.

Ông Guterres ngầm chỉ trích Israel và Hamas vi phạm “luật chiến tranh”, cấm các cuộc tấn công và tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường và tài sản dân sự cũng như các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự gây thương vong cho dân thường. Ông nói "chống khủng bố hoặc tự vệ" không phải là lời biện minh.

Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách Israel tuân thủ luật pháp, hạn chế tối đa việc tiến hành các hoạt động quân sự. Trong khi đó, kêu gọi Hamas dừng việc phóng tên lửa và súng cối bừa bãi từ các khu dân cư đông đúc vào các trung tâm dân sự ở Israel.

Sau phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận do Ai Cập đề xuất. Hamas và Ai Cập cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu lúc 2 giờ sáng 21/5 giờ địa phương (6h sáng giờ Việt Nam), sau 11 ngày xung đột giữa Israel và nhóm quân người Palestine.

Kông Anh(Nguồn: The Times of Israel)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp