Đại diện đội TP.HCM né tránh câu hỏi về Bùi Tiến Dũng

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 11/10/2020 06:48:27 +07:00

Thua 0-2 khi làm khách trước CLB Hà Nội tối 10/10, đại diện CLB TP.HCM từ chối trả lời câu hỏi về việc sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Lần thứ 4 đối đầu đương kim vô địch V.League ở mùa giải 2020, nhà á quân TP.HCM tiếp tục nhận thất bại. 3 trận đấu trước, Bùi Tiến Dũng bắt chính, đội bóng này lọt lưới 11 bàn.

Đến trận đấu đầu tiên của giai đoạn tranh chấp ngôi vô địch, thủ thành Thanh Thắng là người được chọn. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong vẫn phải nhận 2 bàn thua. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc không họp báo với lý do sức khỏe. Người trả lời thay ông là trợ lý ngôn ngữ Jang Jae Mo.

Khi Zing đặt câu hỏi vì sao Bùi Tiến Dũng không được bắt chính ở trận đấu này, Jang trả lời: "Đây là việc của HLV. Tôi không có quyền phát ngôn nên xin lỗi không thể trả lời câu hỏi này. HLV Chung chỉ đạo tôi trả lời một số câu hỏi, và tôi chỉ có thể nói những vấn đề ông ấy cho phép".

Đại diện đội TP.HCM né tránh câu hỏi về Bùi Tiến Dũng - 1

Tiến Dũng không được bắt chính ở trận đấu tối qua (10/10). 

Tiếp tục nhận những câu hỏi về trận đấu, vị trợ lý này thêm nhiều lần nữa từ chối với lý do không thể trả lời khi chưa được phép. Khi được đề cập thẳng thắn rằng vị này được phép nói những vấn đề gì, Jang nói: "Thầy Chung gửi lời chúc mừng CLB Hà Nội với chiến thắng của đội họ. Chúng tôi sẽ cố gắng ở những trận đấu còn lại mà trước mắt là trận đấu gặp Viettel vào 4 ngày sau".

Về lý do ông Chung không góp mặt ở cuộc họp báo, Jang cho biết: "Các bác sĩ yêu cầu ông vào phòng họp báo nghỉ ngơi nên không tham gia họ báo hôm nay được. Ông ấy gửi lời xin lỗi mọi người và tôi mong nhận sự thông cảm. Thầy Chung cũng là người cao tuổi rồi".

Một trong những điểm nhấn của trận đấu tối 10/10 trên sân Hàng Đẫy diễn ra ở thời điểm đội chủ nhà có sự thay đổi người. Trọng tài thứ 4 dơ bảng số báo hiệu Quang Hải là người rời sân. Tuy nhiên, đại diện CLB Hà Nội đã phản hồi về sự sai sót kịp thời này. Sau đó không lâu, cầu thủ số 19 ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà.

Trong phòng họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Người tôi muốn thay là Tấn Tài, mang áo số 14. Tuy nhiên, chữ viết của trợ lý khiến trọng tài đọc nhầm thành số 19 nên xảy ra sự nhầm lẫn này".

Thắng trận, CLB Hà Nội tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu với vị trí thứ 4 cùng 23 điểm. Trong khi đó, dù vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng nhà á quân V.League mới có 20 điểm và để đội dẫn đầu Sài Gòn bỏ xa 7 điểm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn