Đại diện cầu thủ bức xúc tố bầu Đại 'vào nhà bắt cóc con'

Thể thaoThứ Bảy, 03/03/2018 12:06:00 +07:00

Người đại diện của tiền đạo Nsi Amougou khẳng định CLB Sài Gòn làm sai luật khi "đi đêm" với cầu thủ người Cameroon.

Khi V-League 2018 sắp đến ngày khai mạc, tiền đạo Nsi Amougou có nguy cơ bị... trục xuất về nước do những rắc rối liên quan đến hợp đồng. Cầu thủ người Cameroon thử việc và gia nhập CLB Sài Gòn, dù vừa ký hợp đồng mới với CLB Cần Thơ trước đó.

Chia sẻ về vấn đề này, người đại diện của Nsi là ông Nguyễn Minh Châu tố cáo CLB Sài Gòn "đi đêm" với chân sút 28 tuổi. Ông khẳng định đội bóng của ông bầu Trần Tiến Đại vi phạm luật chuyển nhượng.

nsi-05541610

 Tiền đạo Nsi (áo xanh).

“Hợp đồng giữa XSKT Cần Thơ và Nsi được ký rất rõ ràng với nhiều giấy tờ liên quan từ đầu năm 2017. Việc CLB Sài Gòn tự ý tiếp xúc với Nsi và thậm chí còn dụ dỗ cậu ấy ký hợp đồng bằng lời hứa nhập tịch là hoàn toàn sai luật", người đại diện của Nsi cho biết.

“Quan điểm của tôi và XSKT Cần Thơ là giải quyết mọi việc bằng thiện chí bởi CLB lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón Nsi. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị mọi giấy tờ liên quan để làm việc đến cùng.

Nsi là cầu thủ hợp pháp thuộc biên chế Cần Thơ. CLB Sài Gòn làm vậy khác gì vào nhà người ta rồi bắt cóc con họ, sau đó lại đòi cha mẹ đứa bé đưa ra giấy khai sinh”, ông Châu cho hay. “Về phía Nsi, hiện tại cậu ấy đang muốn chờ 2 CLB giải quyết và đưa ra phương án cuối cùng”.

Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn 1 đơn vị truyền hình, chính tiền đạo ghi 16 bàn ở V-League 2017 lại tuyên bố không có ràng buộc pháp lý nào với XSKT Cần Thơ. Ông Nguyễn Minh Châu cho rằng Nsi có thể không nhớ tới hợp đồng do ký quá nhiều giấy tờ.

Hiện tại, ông Nguyễn Minh Châu vẫn đang có mặt cùng Nsi ở TP.HCM để giải quyết vụ việc của cầu thủ này. Trong tuần sau, phái đoàn của XSKT Cần Thơ sẽ tiến hành làm việc cùng phía CLB Sài Gòn để có thể dứt điểm vụ việc trước thềm mùa giải 2018 khởi tranh.

Video: Thử thách trắc nghiệm ngày Tết với ngoại binh V-League

Tường Minh
Bình luận
vtcnews.vn