Đại dịch COVID-19: Thế giới vượt mốc 4 triệu người nhiễm

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/05/2020 08:29:10 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật đến 7h ngày 9/5, số người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã vượt mốc 4 triệu người.

Tính đến 7h ngày 9/5, theo cập nhật của Worldometers, thế giới trải qua 107 ngày đại dịch COVID-19 và số người nhiễm bệnh đã lên tới 4.010.396 người, trong đó 275.940 người chết, 1.381.948 người khỏi bệnh.

Mỹ là quốc gia có số người nhiễm cao nhất thế giới với 1.321.497 người, chiếm 32% tổng số người nhiễm trên toàn cầu. Số người chết ở quốc gia này cũng cao nhất với 78.581 người, chiếm 28% số người chết trên toàn thế giới.

Chỉ tính riêng bang New York đã có tới 340.705 người nhiễm SARS-CoV-2 và 26.585 người chết, cao hơn bất cứ quốc gia nào ngoài Mỹ.

Số người nhiễm mới tại Mỹ ngày 8/5 tiếp tục tăng trở lại với 28.228 người trong ngày. Tính từ ngày 29/3 đến nay, Mỹ chưa có ngày nào số người nhiễm mới ở dưới mức 20.000 người/ngày.

Đại dịch COVID-19: Thế giới vượt mốc 4 triệu người nhiễm - 1

Số liệu cập nhật từ Worldometers tính đến 7h ngày 9/5.

Nga là quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 tăng mạnh nhất châu Âu những ngày qua. Ngày 8/5, Nga ghi nhận số người nhiễm mới tăng lỷ lục với 11.231 người, nâng tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên 187.859 người.

Nga hiện đứng thứ 5 thế giới về số người nhiễm bệnh, sau Mỹ (1.321.497 người), Tây Ban Nha (260.117 người), Italy (217.185 người) và Anh (211.364 người).

Brazil cũng là quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 tăng mạnh. Ngày 6/5, quốc gia Nam Mỹ này có tới 11.896 người nhiễm mới, cao nhất từ trước đến nay tại đây. Còn mới nhất, số người nhiễm trong hôm qua ở Brazil là 10.199 người, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại quốc gia này lên 145.892, đứng thứ 8 thế giới.

Trung Quốc đã ra khỏi top 10 quốc gia có người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới. Tính đến nay, Trung Quốc có 82.886 người nhiễm. Đại dịch cơ bản được khống chế ở quốc gia này. Ngày 8/5, Trung Quốc chỉ ghi nhận có 1 ca nhiễm mới.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn