Đại dịch COVID-19 ngày 8/6: Thế giới có 7 triệu ca nhiễm, 400.000 người chết

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/06/2020 09:14:37 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 8/6: Số người chết vì SARS-CoV-2 trên toàn thế giới vượt mốc 400.000, số ca nhiễm trên 7 triệu trường hợp.

Hơn 400.000 người chết vì COVID-19

Số người thiệt mạng vì đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc 400.000 tính đến hết ngày 7/6. Khoảng 25% số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thiệt mạng được ghi nhận ở Mỹ.

Theo Reuters, số người chết vì COVID-19 trong 5 tháng qua tương đương với số người thiệt mạng mỗi năm vì sốt rét.

Đại dịch COVID-19 ngày 8/6: Thế giới có 7 triệu ca nhiễm, 400.000 người chết - 1

Số người chết vì COVID-19 toàn thế giới vượt mốc 400.000.

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới lúc này đã hơn 7 triệu người, trong đó Mỹ chiếm khoảng 30%.

Các nước Mỹ Latin đang là tâm dịch COVID-19 của thế giới ở thời điểm hiện tại.

Bộ trưởng Anh lo biểu tình làm COVID-19 bùng phát

"Đó rõ ràng là sự mạo hiểm", Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock nói về khả năng làm bùng phát đại dịch COVID-19 của những cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu.

"Tôi rất ủng hộ quan điểm của những người biểu tình, nhưng virus thì không phân biệt ai cả và tụ tập đám đông như vậy là chống lại luật lệ vì điều đó làm tăng nguy cơ lây lan virus", ông Hancock nhấn mạnh.

Đại dịch COVID-19 ngày 8/6: Thế giới có 7 triệu ca nhiễm, 400.000 người chết - 2

Biểu tình ở Anh có khả năng làm bùng phát đại dịch COVID-19.

Ở London và nhiều thành phố của Anh, hàng nghìn người tụ tập xuống đường hưởng ứng phong trào chống phân biệt chủng tộc. Những cuộc biểu tình đang nổ ra ở khắp nơi trên thế giới, sau vụ việc người đàn ông da màu George Floyd thiệt mạng do bị cảnh sát ghì cổ.

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển vaccine COVID-19

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc cho biết, nước này cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc phát triển vaccine chống COVID-19.

Theo các số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung Quốc đã thể hiện nỗ lực rất lớn trong việc tìm ra vaccine chống lại căn bệnh chết chóc bắt nguồn từ Vũ Hán. Các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện 5 cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người.

"Phát triển vaccine vẫn là chiến lược nền tảng trong nỗ lực của chúng tôi để vượt qua đại dịch COVID-19", Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc phát biểu.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn