Đại dịch COVID-19 ngày 6/5: Hơn 70.000 người chết vì COVID-19 ở Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/05/2020 06:06:43 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 6/5: Hơn 70 nghìn người chết vì COVID-19 ở Mỹ.

Hơn 70 nghìn người chết vì COVID-19 ở Mỹ

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt mốc 70.000 hôm qua (5/5), nhiều nhất là hai bang New York và New Jersey. Mỹ vẫn là nước duy nhất có hơn 1.000 trường hợp thiệt mạng trong một ngày suốt từ đầu tháng 4 đến nay.

Ngoài Mỹ, chỉ có Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trên 10.000. Theo Telegraph, Nga là nước có chỉ số lây nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới.

Đại dịch COVID-19 ngày 6/5: Hơn 70.000 người chết vì COVID-19 ở Mỹ - 1

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt mốc 70.000.

Số ca nhiễm mới ở Italy tiếp tục hạ xuống mức thấp nhất tính từ ngày 11/3. Dù vấy số ca thiệt mạng vì COVID-19 hôm qua lại cao hơn so với hai ngày trước.

Ở Pháp, số ca nhiễm mới tăng vọt lên mức trên 1.000 lần thứ hai trong vòng một tuần.

Tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở châu Âu có thể chạm mốc 1,5 triệu người, tương đương gần một nửa thống kê toàn thế giới, trong hôm nay.

Ngoại trưởng Anh: Chưa thể so sánh số người chết vì COVID-19

Anh vượt Italy để trở thành nước có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu, thứ hai thế giới. Dù vậy, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng việc so sánh thống kê này ở thời điểm hiện tại không có ý nghĩa.

"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ nhận định được các quốc gia đã xử lý tốt đến mức nào cho tới khi đại dịch qua đi", ông Dominic Raab phát biểu.

Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia có một cách thống kê số ca nhiễm SARS-CoV-2 và số người chết trong đại dịch khác nhau: "Tôi không nghĩ chúng ta có thể so sánh giữa các quốc gia ở thời điểm hiện tại, không thể xác thực được điều đó".

Đại dịch COVID-19 ngày 6/5: Hơn 70.000 người chết vì COVID-19 ở Mỹ - 2

Anh vượt Italy, trở thành nước có nhiều người chết vì COVID-19 nhất châu Âu.

Ông Dominic Raab cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ Anh đang cân nhắc thực hiện bước tiếp theo trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Theo đó, dân Anh phải điều chỉnh để thích nghi với trạng thái bình thường mới, với "cách làm việc, di chuyển, tương tác và sinh hoạt mới".

Chưa thấy bằng chứng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm

Trong phiên điều trần của Thượng viện Mỹ, Nghị sĩ John Ratcliffe nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của tình báo Mỹ lúc này là điều tra những tác động của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới cũng như làm sáng tỏ nghi vấn về nguồn gốc của SARS-CoV-2.

Ông Ratcliffe, người được Tổng thống Donald Trump đề cử giữ chức Giám đốc tình báo, cho rằng Trung Quốc là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Mỹ do ảnh hưởng của đất nước đông dân nhất thế giới trong sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

"Mọi con đường đều dẫn đến Trung Quốc", ông Ratcliffe nhấn mạnh.

Tuy nhiên khi bị chất vấn, Nghị sĩ này thừa nhận rằng ông chưa nhìn thấy chứng cứ cho việc virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm hay có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn