Đại dịch Covid-19 ngày 6/4: Mỹ bước vào tuần lễ 'khó khăn và đau buồn nhất'

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/04/2020 07:49:02 +07:00
(VTC News) -

Mỹ sắp bước vào tuần lễ khó khăn và đau buồn nhất, trong khi Italy chuẩn bị tiến tới giai đoạn 2 của dịch Covid-19.

Tuần lễ "khó khăn và đau buồn nhất" của Mỹ

Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams hôm 5/4 cảnh báo tuần tới sẽ là một tuần "khó khăn và đáng buồn nhất" đối với người dân Mỹ. 

Ông Adams lo ngại số người chết vì Covid-19 tại Mỹ sẽ tăng cao, thậm chí tương đương với số người thiệt mạng trong trong các sự kiện như Trân Châu cảng và vụ tấn công khủng bố 11/9. Điểm khác biệt là các sự kiện trong quá khứ mang tính chất cục bộ, còn dịch bệnh hiện nay đang diễn ra trên toàn nước Mỹ. 

Đại dịch Covid-19 ngày 6/4: Mỹ bước vào tuần lễ 'khó khăn và đau buồn nhất' - 1

Một con phố vắng người qua lại ở New York giữa mùa dịch. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, cộng đồng cùng chính phủ liên bang và các tiểu bang có thể thay đổi quỹ đạo dịch bệnh nếu người dân tuân thủ lời kêu gọi ở nhà, khuyến cáo giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus. 

"Có ánh sáng ở cuối đường hầm nếu mọi người thực hiện phần việc của mình trong 30 ngày tới", ông Adams cho hay.

Trong cuộc họp báo hôm 4/4, Tổng thống Trump cảnh báo người dân Mỹ nên chuẩn bị cho những tuần sắp tới trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa đạt đỉnh.

"Thời gian từ tuần này tới tuần sau có lẽ sẽ khó khăn nhất. Thật không may là sẽ có rất nhiều người chết", ông Trump nhấn mạnh. 

Tính tới hiện tại, Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, với 334.745 ca nhiễm và 9.572 người thiệt mạng. 

Italy chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 

Italy hôm 5/4 ghi nhận 525 bệnh nhân thiệt mạng do Covid-19 - đây là con số thấp nhất trong vòng 2 tuần qua tại quốc gia châu Âu này.

Số ca nhiễm mới của nước này trong 24 giờ qua là 4.316 trường hợp, thấp nhất trong 5 ngày qua. 

Đại dịch Covid-19 ngày 6/4: Mỹ bước vào tuần lễ 'khó khăn và đau buồn nhất' - 2

Italy bắt đầu bước vào giai đoạn 2 của đợt dịch Covid-19. (Ảnh:France24))

Italy hiện ghi nhận 128,948 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 15.887 người thiệt mạng. 

Chủ tịch Viện Y học cấp cao Italy Silvio Brusaferro cho biết, đường cong dịch đang có chiều hướng đi xuống và Italy có thể bắt đầu nghĩ tới giai đoạn 2 của đợt dịch này. 

Tuy nhiên, ông Angelo Borelli, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho rằng người dân không nên chủ quan vào thời điểm này. 

"Đừng hạ thấp việc bảo vệ bản thân, hãy ở nhà", ông này kêu gọi. 

Trong ngày 5/4, Bộ Y tế Italy công bố kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn 2 của dịch bệnh khi các hạn chế đi lại bắt đầu được nới lỏng. 

Video: Quy trình đưa đồ ăn vào tâm dịch Bạch Mai

Bản kế hoạch này vạch rõ 5 nguyên tắc mà chính phủ sẽ áp dụng thời gian tới là yêu cầu toàn dân đeo khẩu trang, tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội ở nơi làm việc và các địa điểm công cộng.

Đồng thời duy trì hệ thống bệnh viện trực chiến như trong giai đoạn 1 để đề phòng nguy cơ dịch tái bùng phát, tăng cường các mạng lưới y tế địa phương để sớm phát hiện và điều trị tại chỗ các bệnh nhân.

Cùng với đó, giới chức Italy sẽ sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh để theo dấu người bệnh trong khi các bệnh viện cũng sẽ áp dụng công nghệ số để điều trị cho các bệnh nhân. 

Nước Anh có thể đánh bại Covid-19

Trong bài phát biểu trước toàn dân hôm 5/4, Nữ Hoàng Elizabeth khẳng định Anh sẽ vượt qua đợt bùng phát này nếu người dân tuân thủ lệnh phong tỏa và ở nhà theo khuyến cáo của chính quyền. 

"Chúng ta hãy cùng nhau đương đầu với căn bệnh này. Nếu chúng ta đoàn kết và cương quyết, chúng ta sẽ khuất phục được nó", Nữ Hoàng Elizabeth gửi đi thông điệp từ lâu đài Windsor.

Đại dịch Covid-19 ngày 6/4: Mỹ bước vào tuần lễ 'khó khăn và đau buồn nhất' - 3

Bé gái Anh theo dõi bài phát biểu của Nữ Hoàng Elizabeth. (Ảnh: Reuters)

"Mặc dù chúng ta từng phải đối mặt với những thách thức trước đây, nhưng lần này rất khác. Chúng ta cùng với tất cả các quốc gia trên toàn cầu tham gia vào một nỗ lực chung, sử dụng tiến bộ khoa học và lòng trắc ẩn theo bản năng để chữa lành dịch bệnh. Chúng ta sẽ thành công. Và đó là thành công của tất cả chúng ta", Nữ hoàng nhấn mạnh. 

Kết thúc bài phát biểu, bà nói rằng nước Anh có thể sẽ vẫn trải qua những thời điểm khó khăn trong thời gian tới, "nhưng những ngày tươi đẹp hơn sẽ trở lại, chúng ta sẽ gặp lại bạn bè, gia đình, chúng ta sẽ gặp lại nhau".

Bài phát biểu được phát sóng vài giờ sau khi giới chức Anh xác nhận thêm 621 người chết vì Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 4.934 trường hợp. 

Giống như nhiều quốc gia khác ở châu Âu, Anh áp đặt lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. 

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh báo các hạn chế sẽ bị siết chặt hơn nếu người dân phớt lờ các quy tắc hiện hành. 

Anh hiện tại ghi nhận 47.806 ca bệnh và là ổ dịch lớn thứ 5 ở châu Âu. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn