Đại dịch COVID-19 ngày 5/5: Số người chết trên toàn cầu vượt 250.000

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/05/2020 06:45:26 +07:00
(VTC News) -

Theo thống kê từ Reuters và Đại học Johns Hopkins, ít nhất 250.000 người trên thế giới hiện đã chết do đại dịch COVID-19.

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu vượt 250.000

Các nước Bắc Mỹ và châu Âu là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với số người chết và ca bệnh nhiều nhất trong những ngày gần đây. Trong khi đó, số ca COVID-19 cũng đang gia tăng tại các địa điểm ở Mỹ Latinh, châu Phi và Nga.

Đại dịch COVID-19 ngày 5/5: Số người chết trên toàn cầu vượt 250.000 - 1

Đường phố vắng vẻ ngày Lao động tại Đức. (Ảnh: Reuters)

Có thêm 3.062 người chết trên toàn cầu do dịch bệnh trong 24 giờ qua và 61.923 ca bệnh. Tổng số ca COVID-19 hiện là 3,58 triệu trên toàn thế giới. Các chuyên gia dù vậy vẫn lo rằng số liệu hiện có chưa phản ánh đủ sức ảnh hưởng của dịch bệnh.

Lãnh đạo trên toàn thế giới đã cam kết chi 8 tỷ USD để chống lại COVID-19, theo đại diện Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Số người chết tại Pháp vượt 25.000

Số người qua đời sau khi mắc COVID-19 tại Pháp tăng lên 25.201 hôm 4/5, tỉ lệ cao nhất trong 4 ngày. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế nước này cho biết số bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm từ 3.819 xuống còn 3.606, giảm ngày thứ 26 liên tiếp.

Trong khi đó, số ca chết người tại Italy mới được ghi nhận cao hơn rất nhiều so với báo cáo. Cơ quan thống kê ISTAT cho biết phân tích của họ chỉ ra hơn 11.600 trường hợp chết người khác liên quan đến COVID-19 tại Italy chưa được tính đến, bao gồm chết vì COVID-19 mà chưa được xét nghiệm hoặc do hệ thống y tế quá tải khiến họ vì không được điều trị mà qua đời.

Các quan chức tại Đức tiếp tục thống nhất nhiều biện pháp để giảm nhẹ hạn chế kiểm dịch, trong đó có việc các cửa hàng lớn được “bật đèn xanh” mở cửa trở lại, có thể từ 11/5. Các trường học cũng được đồng ý mở cửa lại dần dần, học sinh sẽ đi học luân phiên theo ngày.

Video: WHO cho biết bộ gen nCoV không giống virus nhân tạo

Dự đoán 134.000 người chết tại Mỹ

Một mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Y tế, Đại học Washington cho biết khoảng 134.000 người có thể sẽ chết vì COVID-19 ở Mỹ. Con số này gần gấp đôi so với một mức dự đoán trước đó được đưa ra sáng 4/5, 72.433.

Một mô hình dự đoán của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng số ca COVID-19 và số người chết tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong các tuần tới, với khoảng 3.000 người chết mỗi ngày tính đến 1/6. Trong tuần vừa qua, khoảng 2.000 người chết mỗi ngày ở Mỹ vì dịch bệnh.

Theo CNN, dự đoán số ca mắc bệnh và chết người tăng được đưa ra khi các bang trên toàn nước Mỹ bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển. Một số nơi như Florida, Colorado, Indiana Nebraska và South Carolina,… đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế và trấn an người dân.

Tính đến 4/5, hơn 1,1 triệu ca bệnh được ghi nhận tại Mỹ, hơn 68.000 người chết liên quan đến COVID-19.

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn