Đại dịch COVID-19 ngày 4/5: Brazil trở thành ổ dịch mới, hơn 100.000 ca nhiễm

Thời sự quốc tếThứ Hai, 04/05/2020 08:20:04 +07:00
(VTC News) -

Brazil trở thành ổ dịch lớn tiếp theo của thế giới, với hơn 100.000 ca mắc COVID-19, trong khi Mỹ tự tin sẽ có vaccine chống virus SARS-CoV-2 vào cuối năm 2020.

Số người mắc COVID-19 ở Brazil vượt 100.000 

Bộ Y tế Brazil hôm 3/5 ghi nhận thêm 4.588 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 101.147 trường hợp. 

Với 275 ca nhiễm mới được báo cáo trên 24 giờ qua, số người chết vì COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này hiện là 7.052 trường hợp. 

Đại dịch COVID-19 ngày 4/5: Brazil trở thành ổ dịch mới, hơn 100.000 ca nhiễm - 1

Số ca mắc COVID-19 ở Brazil vượt 100.000 trường hợp. (Ảnh: AP)

Tín hiệu tích cực từ Brazil là số lượng ca bệnh được chữa khỏi tại nước này khá cao, chiếm 42,5% trong tổng số ca nhiễm, tương đương với 42.991 người trường hợp. Hiện có khoảng hơn 51.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế toàn quốc.

Sao Paulo là tâm dịch ở Brazil, với 31.772 ca bệnh và 2.627 ca thiệt mạng. 

Brazil hiện là quốc gia Mỹ Latinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch. Hệ thống bệnh viện, nhà tang lễ tại quốc gia này đang đứng trước nguy cơ "sụp đổ", trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh và không có dấu hiệu dừng lại. 

Hôm 1/5, Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich dự báo số người chết vì COVID-19 tại nước này có thể lên tới hàng nghìn người/ngày, nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan với tốc độ như hiện nay. 

Bất chấp những cảnh báo này, Tổng thống Bolsonaro vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối lệnh phong tỏa COVID-19 do thống đốc mốt số bang ban hành để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

"Hành động tàn phá việc làm của một số thống đốc thật vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ phải trả giá đắt sau này", ông Bolsonaro nhấn mạnh. 

Mỹ sẽ có vaccine vào cuối năm nay

Tổng thống Trump hôm 3/5 khẳng định, nước này sẽ có vaccine chống virus SARS-CoV-2 vào cuối năm 2020.

"Chúng tôi tự tin sẽ có vaccine vào cuối năm nay", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News. 

Đại dịch COVID-19 ngày 4/5: Brazil trở thành ổ dịch mới, hơn 100.000 ca nhiễm - 2

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ có vaccine vào cuối năm 2020. (Ảnh: AP)

Liên quan tới rủi ro với con người trong bối cảnh quá trình nghiên cứu vaccine đang diễn ra nhanh như hiện nay, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định tất cả những người tham gia thử nghiệm đều là tình nguyện viên và họ biết mình đang làm gì. 

Khi được hỏi liệu các trường học của Mỹ có thể bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng 9 hay không, ông Trump nhấn mạnh: "Chúng ta phải trở lại". 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng lo ngại việc một số giáo viên lớn tuổi có thể nhiễm bệnh và lây nhiễm cho học sinh. 

Ngoài ra, ông Trump chỉ trích gay gắt phản ứng của Đảng Dân chủ trước đại dịch và cho rằng kịch bản dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn là "phù hợp với mục đích chính trị của họ". 

Theo các quan chức y tế Mỹ, nước này hiện điều chế ít nhất 14 loại vaccine chống virus SARS-CoV-2, theo chương trình “Operation Warp Speed” của chính quyền Trump. 

Dự đoán trong 2 tuần tới, 14 loại vaccine này sẽ được thử nghiệm thêm. Giới chức y tế Mỹ hy vọng khoảng 6-8 loại trong số đó sẽ được đưa vào vòng thử nghiệm lâm sàng tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là có 3 hoặc 4 loại vaccine sẽ được đưa vào thử nghiệm cuối cùng trước khi được đưa vào sử dụng. 

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới, với gần 1,2 triệu ca mắc COVID-19 và khoảng 69.000 ca thiệt mạng. 

Song Hy (Nguồn: Straits Times, The Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn