Đại dịch COVID-19 ngày 3/6: Số người chết tại Brazil vượt 31.000

Thời sự quốc tếThứ Tư, 03/06/2020 07:48:15 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 3/6: Số người chết tại Brazil vượt 31.000, trong khi Mỹ sẽ sản xuất ít nhất 100 triệu liều vaccine phòng dịch vào cuối năm nay.

Số người chết tại Brazil vượt 31.000

Hôm 2/6, tại Brazil ghi nhận kỷ lục 1.262 người chết do COVID-19, đưa tổng số người chết vì dịch bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này lên tới 31.199.

Theo các số liệu công bố vào tối 2/6, Bộ y tế Brazil cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 555.383, đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Đại dịch COVID-19 ngày 3/6: Số người chết tại Brazil vượt 31.000 - 1

Một người biểu tình Brazil đeo khẩu trang giữ tấm biển với thông điệp "30.000 người chết, vậy thì sao?". (Ảnh: Reuters)

Đất nước Nam Mỹ hiện là quốc gia có số người chết cao thứ ba, tuy nhiên có thể sẽ vượt qua Italy, nơi ghi nhận 33.530 người chết do COVID-19.

Trong tuyên bố gần đây nhất, Tổng thống Jair Bolsonaro một lần nữa gạt bỏ ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. "Tôi cảm thấy tiếc cho mỗi người chết - nhưng đó là định mệnh của tất cả mọi người" ông Bolsonaro nói.

Tiểu bang đông dân nhất Brazil, São Paulo, ghi nhận số lượng người chết kỷ lục vào 2/6, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên gần 8.000. Trong khi đó, Rio de Janeiro có số ca chết người cao thứ hai, ở mức 5.686. Tiếp theo là bang Ceará phía Đông Bắc, với 3.421 người chết.

Các nhà khoa học và chuyên gia y tế tin rằng, tình hình ở Brazil rất nghiêm trọng và có khả năng trở nên tồi tệ hơn.

Các nước châu Âu tiếp tục nới lỏng phong tỏa

Số người chết ở Pháp tăng thêm hơn 100 người trong 24 giờ qua, mức tăng cao sau 13 ngày giảm nhanh, trong bối cảnh nước này đang ban hành các biện pháp nới lỏng mới.

Đại dịch COVID-19 ngày 3/6: Số người chết tại Brazil vượt 31.000 - 2

Nhân viên y tế ở Rome, Italy làm xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: EPA-EFE)

Tại Đức, cảnh báo du lịch của nước này đối với châu Âu sẽ được dỡ bỏ vào 3/6, theo Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas. Tuy nhiên, cảnh báo du lịch trên toàn thế giới vẫn được áp dụng. 

Trong khi đó, tại Anh, số người chết chính thức tại quốc gia này đã vượt qua 50.000.

Ấn Độ sơ tán bệnh nhân COVID-19 tránh siêu bão

Ít nhất 100.000 người, bao gồm cả bệnh nhân COVID-19, được chuyển đến các địa điểm an toàn hơn hôm 2/6, khi bờ biển phía Tây Ấn Độ chuẩn bị đón bão.

Các nhà chức trách Ấn Độ cũng đã sơ tán gần 150 bệnh nhân COVID-19 từ một bệnh viện dã chiến đến một cơ sở kiên cố.

Đại dịch COVID-19 ngày 3/6: Số người chết tại Brazil vượt 31.000 - 3

Lực lượng chức năng Ấn Độ sơ tán bệnh nhân COVID-19 đi tránh bão Nisarga. (Ảnh: ANI)

Người đứng đầu bang Maharashtra Uddhav Thackeray cho biết, bão Nisarga dự kiến đến vào chiều hoặc tối thứ Tư (3/6).

"Những người sống ở khu ổ chuột....và những khu vực trũng thấp đã được hướng dẫn sơ tán", ông Uddhav Thackeray nói.

Các nhà khí tượng Ấn Độ đã cảnh báo về mưa lớn, với sức gió 100-110 km/h, có thể gây thiệt hại cho những túp lều lợp bằng lá, đường dây điện ngập lụt dâng cao 1-2m ở các khu vực trũng thấp của Maharashtra.

Mỹ sẽ có hàng trăm triệu liều vaccine đầu năm 2021

Theo Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) và là thành viên của lực lượng chuyên trách COVID-19 của Nhà Trắng cho biết: "Vào đầu năm 2021, chúng tôi hy vọng sẽ có vài trăm triệu liều vaccine".

Theo ông Fauci, Mỹ có thể có ít nhất 100 triệu liều vaccine COVID-19 cuối năm 2020.

Đại dịch COVID-19 ngày 3/6: Số người chết tại Brazil vượt 31.000 - 4

Ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia. (Ảnh: Getty)

Ông Fauci nói một trong những loại vaccine đầu tiên, do công ty công nghệ sinh học Moderna hợp tác với NIAID sản xuất, có thể đi vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, hay sẽ bước sang giai đoạn III vào giữa mùa hè này.

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn