Đại dịch Covid-19 ngày 30/3: Chuyên gia dự báo kịch bản tồi tệ ở Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/03/2020 07:06:00 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch Covid-19 ngày 30/3: Mỹ có thể mất 200.000 người trong "cuộc chiến" với Covid-19.

Chuyên gia dự báo kịch bản xấu cho Mỹ

Tiến sĩ Anthony Fauci đưa ra dự báo rằng số người chết vì SARS-CoV-2 ở Mỹ có thể lên tới 200.000 người. Vị Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ này cho rằng, tình trạng thiếu thốn trang thiết bị và quá tải các bệnh viện có thể dẫn tới kịch bản tệ như vậy.

Ông Fauci là chuyên gia hàng đầu có vai trò quan trọng trong lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Chính phủ Mỹ. Ông cho rằng, số người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn nước Mỹ có thể lên tới hàng triệu người ở đỉnh dịch.

Video: Việt Nam có 194 ca mắc Covid-19

Italy thêm 756 người chết

Italy là nước có số người chết vì SARS-CoV-2 trong ngày 29/3 nhiều nhất thế giới với 756 trường hợp thiệt mạng. Tuy vậy con số này vẫn thấp hơn 2 ngày trước.

Có hơn 13 nghìn người nhiễm virus corona chủng mới ở Italy khỏi bệnh hôm qua. Số người đang điều trị đặc biệt là 3.906. Italy dự kiến sẽ kéo dài giai đoạn áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc sau thời hạn 3/4.

Đại dịch Covid-19 ngày 30/3: Chuyên gia dự báo kịch bản tồi tệ ở Mỹ - 1

Tình hình dịch Covid-19 ở một số nước.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới ở Mỹ trong ngày Chủ nhật (29/3) là hơn 12.000, nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở nước này lên 135.627. 

Ở Đông Nam Á, Malaysia vẫn là nước có nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 nhất (2.470 trường hợp). Tuy nhiên so với các nước trong khu vực, số ca nhiễm mới của Malaysia (150) hôm qua thấp hơn Philippines (343).

Matxcơva hạn chế dân ra đường

Chính quyền Matxcơva yêu cầu người dân toàn thành phố tự cách ly từ hôm nay (30/3). Thị trưởng Sergei Sobyanin thông báo sẽ thiết lập một hệ thống cấp phép cho người dân ra khỏi nhà chỉ trong một số trường hợp.

Đại dịch Covid-19 ngày 30/3: Chuyên gia dự báo kịch bản tồi tệ ở Mỹ - 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát một bệnh viện ở Matxcơva tuần trước.

Cụ thể, người dân Matxcơva chỉ được rời khỏi nhà vì lý do cấp cứu y tế, công tác bắt buộc, mua thuốc và thức ăn ở các địa điểm trong khu vực sinh sống, dắt thú nuôi đi dạo trong phạm vi bán kinh 100 mét từ nhà và đi vứt rác. Tất cả mọi người phải giữ khoảng cách tối thiểu là 1,5 m.

Tuy nhiên quy định hạn chế ra đường của Matxcơva không đồng nghĩa với lệnh phong tỏa. Thành phố này vẫn cho phép người dân ra vào như bình thường.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn