Đại dịch COVID-19 ngày 29/4: Mỹ vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/04/2020 07:40:10 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 29/4: Mỹ vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, trong khi Italy vượt mốc 200.000 ca nhiễm.

Mỹ vượt qua "những ngày tồi tệ nhất"

Ngày 28/4,Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19.

"Các chuyên gia của chúng ta tin rằng, những ngày tồi tệ nhất của đại dịch đã ở lại phía sau", ông Trump nói. "Tôi nghĩ điều đang diễn ra là đại dịch biến mất. Nó đang dần biến đi. Dù nó có quay trở lại theo một kiểu khác vào mùa thu, chúng ta cũng có thể kiểm soát nó".

Đại dịch COVID-19 ngày 29/4: Mỹ vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất - 1

Nhiều bang ở Mỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Theo CNN, đội đặc nhiệm chống COVID-19 của Nhà Trắng đã không tổ chức họp trong 3 ngày liên tiếp. Đây là điều bất thường bởi các quan chức cấp cao và chuyên gia đầu ngành, cố vấn của Tổng thống Mỹ vẫn họp gần như hằng ngày trong khoảng thời gian trước đó.

Từ tuần này Nhà Trắng bắt đầu hạn chế các cuộc họp đông người. Những cuộc trao đổi, thảo luận của đội chống COVID-19 vẫn diễn ra theo các nhóm nhỏ. CNN cho biết, sự điều chỉnh này có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Mỹ bắt đầu thay đổi.

Italy vượt mốc 200.000 ca nhiễm

Mỹ ghi nhận hơn 23.000 ca nhiễm mới trong ngày 28/4. Trong khi đó số người thiệt mạng vì COVID-19 tăng hơn 2.300.

Ở châu Âu, Anh vượt Đức về tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 (với 161.000 ca).

Trong khi số người chết trong ngày ở Đức tiếp đà tăng lên (154 ca), trong khi số ca nhiễm mới (gần 1.000) vẫn có xu hướng giảm. 

Italy trở thành nước thứ 3 trên thế giới vượt mốc 200.000 người nhiễm SARS-CoV-2.

Nga tiếp tục là nước có số ca nhiễm mới (hơn 6.400 trường hợp) cao thứ 2 thế giới hôm 28/4. Bên cạnh đó, Brazil cũng ghi nhận số liệu tăng vọt, gấp đôi so với 24 giờ trước đó, với 6.400 ca nhiễm mới và 520 người chết.

Nga kéo dài phong tỏa thêm 2 tuần

Tổng thống Vladimir Putin thông báo kéo dài các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 thêm 2 tuần. Dù vậy, ông Putin cũng yêu cầu các quan chức Chính phủ Nga chuẩn bị sẵn phương án gỡ bỏ dần các quy định giãn cách xã hội từ giữa tháng 5.

Đại dịch COVID-19 ngày 29/4: Mỹ vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất - 2

Ông Putin kéo dài thời gian áp dụng lệnh phong tỏa.

Nga hiện đứng thứ 8 thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2. Tổng thống Putin cho rằng, đỉnh dịch vẫn còn ở phía trước.

"Chúng ta đang ở rất gần giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến chống dịch COVID-19", ông Putin phát biểu.

Lệnh phong tỏa toàn quốc ở Nga dự kiến sẽ kết thúc sau đợt nghỉ lễ đầu tháng 5. Tổng thống Putin tiếp tục kêu gọi dân Nga không tụ tập đông người trong giai đoạn này.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn