Đại dịch Covid-19 ngày 27/3: Hơn 4.000 người chết ở Tây Ban Nha

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/03/2020 08:22:00 +07:00
(VTC News) -

Tây Ban Nha trở thành nước có số người thiệt mạng vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, trong khi số ca nhiễm virus corona toàn cầu hôm 27/3 vượt mốc 500.000.

Hơn 4.000 người chết ở Tây Ban Nha 

Tây Ban Nha hiện có 4.089 người chết vì Covid-19, cao thứ hai thế giới sau Italy. Nước này đã áp dụng lệnh phong tỏa từ 14/3. Số người chết ghi nhận ngày 26/3 thấp hơn ngày 25/3 (738 người).

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya thừa nhận việc phòng chống dịch cần cải thiện, song cho rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đã có hiệu quả.

Bà Laya đánh giá, không giống như Ebola hay Sars là các dịch bệnh có ảnh hưởng địa phương hơn, Covid-19 là dịch bệnh ảnh hưởng với quy mô toàn cầu và “đánh vào những nước đã được chuẩn bị tốt nhất trong thời gian khó khăn nhất của thế giới”.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, toàn thế giới hiện có 526.044 người mắc Covid-19, có 23.709 người thiệt mạng và 122.066 người đã phục hồi. 

Đại dịch Covid-19 ngày 27/3: Hơn 4.000 người chết ở Tây Ban Nha - 1

Nhân viên y tế bên ngoài bệnh viện Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Dân Italy ủng hộ hơn 52 triệu Euro chống dịch

Italy vẫn đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của Covid-19, với 8.165 người chết, 80.539 người mắc bệnh. Tỷ lệ lây nhiễm của nước này đã giảm xuống trong ngày thứ 4 liên tiếp, nhưng lại tăng trở lại vào hôm 26/3.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự và Ủy ban Cấp cứu Coronavirus Italy, ông Bruno Borrelli, thường tham dự họp ngắn hàng ngày dịch bệnh, đã không thể tham dự cuộc họp sau khi bị sốt hôm 25/3. Ông sau đó làm xét nghiệm Covid-19 và được xác nhận không mắc bệnh.

Công dân Italy đã ủng hộ hơn 52 triệu Euro cho cơ quan bảo vệ dân sự để chống dịch.

Đại dịch Covid-19 ngày 27/3: Hơn 4.000 người chết ở Tây Ban Nha - 2

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Tass)

Nga ký đạo luật ấn định giá thuốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký đạo luật về quyền của chính phủ để ấn định giá thuốc và thiết bị y tế trong trường hợp có nguy cơ lây lan một căn bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm.

Nga hôm 26/3 thông báo đóng cửa tất cả nhà hàng, quán bar, công viên và các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu. Theo số liệu chính thức, số ca bệnh tại Nga đã tăng lên 840, với 3 người chết.

Quân đội Nga đang xây dựng 16 trung tâm y tế dã chiến để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Iran cấm di chuyển liên thành phố

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã áp đặt các biện pháp ngăn chặn dịch nghiêm ngặt mới vào 26/3, cấm di chuyển giữa các thành phố trong khi hàng trăm nghìn người Iran chuẩn bị cho dịp Năm mới Ba Tư.

Tổng thống Hassan Rouhani hy vọng các biện pháp nghiêm ngặt hơn sẽ giúp kiềm chế virus. Chính phủ sẽ yêu cầu nhà lãnh đạo tối cao của Iran cho phép rút 1 tỷ USD từ quỹ phát triển quốc gia để giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch bệnh, đặc biệt là nhu cầu của ngành y tế.

Bộ Y tế nước này cho biết số người chết vì bệnh ở nước này tăng thêm 157 lên 2.234 người.

Video: Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ cao nhất thế giới

Anh ghi nhận số người chết lớn nhất trong một ngày

Anh ghi nhận số người chết lớn nhất trong một ngày hôm 26/3 và hiện có 578 người chết vì Covid-19.

Các bệnh viện London đang phải đối mặt cùng lúc với nhu cầu gia tăng và tỷ lệ nhân viên nghỉ ốm "chưa từng có" trong đại dịch Covid-19. Các lãnh đạo bệnh viện chứng kiến một "cơn sóng thần liên tục" về số bệnh nhân và tỷ lệ vắng mặt của đội ngũ nhân viên lên tới 50%.

Phương Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn