Đại dịch COVID-19 ngày 2/5: Trump hy vọng số người chết ở Mỹ dưới 100 nghìn

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/05/2020 06:52:00 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 2/5: Tổng thống Trump hy vọng dưới 100 nghìn người Mỹ thiệt mạng khi số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu sắp chạm mốc 3,4 triệu.

Trump hy vọng số người chết ở Mỹ dưới 100.000 

Virus corona chủng mới đã cướp đi sinh mạng của 65.598 người tại Mỹ, trung bình 1.286 người chết/ngày tính từ thời điểm bùng phát dịch. Tổng thống Donald Trump hy vọng số người chết do COVID-19 sẽ dừng ở con số dưới 100.000, dù đây vẫn là con số tồi tệ. 

Trước đó, ông Trump cho rằng số người chết tại Mỹ do COVID-19 rơi vào khoảng 50.000 hoặc 60.000 người, trước khi nâng mức dự đoán lên 100.000 người như vừa qua. 

Đại dịch COVID-19 ngày 2/5: Trump hy vọng số người chết ở Mỹ dưới 100 nghìn - 1

Trump muốn nước Mỹ sớm mở cửa trở lại.

Ông Trump cũng nhấn mạnh nhờ có những bước đi đúng đắn, Mỹ đã phần nào làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh và "cứu được hàng nghìn sinh mạng".

Theo CNN, gần một nửa nước Mỹ sẽ mở cửa trở lại trong ít ngày tới. Một số bang như Washington vẫn kiên trì với các kế hoạch phong tỏa. Theo ông Jay Inslee, thống đống bang Washington, bang này sẽ nới rộng thời gian yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 31/5. 

Số ca nhiễm toàn thế giới sắp chạm mốc 3,4 triệu 

Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu hiện tại là 3.392.718 trường hợp, dự kiến chạm mốc 3,4 triệu trường hợp trong hôm nay.

Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới với 1.126.432 trường hợp, bằng một phần ba so với tổng ca nhiễm toàn cầu, tức cứ 3 người trên thế giới nhiễm nCoV sẽ có một người Mỹ. 

Số ca nhiễm tại các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức đều giảm. Italy có ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm dưới 2.000, trong khi số ca nhiễm mới ở Pháp chỉ dừng ở mức 3 chữ số. 

Đại dịch COVID-19 ngày 2/5: Trump hy vọng số người chết ở Mỹ dưới 100 nghìn - 2

covid-19 (2).jpg

Anh ghi nhận 6.201 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 177.454 trường hợp, nhiều thứ tư thế giới. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất tại Anh tính từ ngày 10/4 (8.681 trường hợp). 

Trung Quốc, nơi phát sinh dịch COVID-19, chỉ có thêm 12 ca nhiễm mới trong ngày. Iran, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út hay Singapore là các nước châu Á có số ca nhiễm tăng nhanh nhất, đều ở mức trên dưới 1.000 trường hợp mỗi ngày.

Bệnh viện ở Tokyo quá tải 

Tính đến sáng 2/5, Nhật Bản ghi nhận thêm 203 ca mắc COVID-19 mới, trong đó riêng thủ đô Tokyo có 165 ca. Hiện toàn Nhật Bản có 15.196 ca mắc, riêng Tokyo có 4.137 ca. Số người chết trên cả nước lên tới 468 người.

Tại Hokkaido, hôm 1/5 cũng ghi nhận 8 người thiệt mạng do COVID-19 và là ngày có số người tử vong nhiều nhất trong 1 ngày tại khu vực này. Hầu hết những người này ở độ tuổi 70-90. Tại đây, hôm nay cũng ghi nhận 2 người mắc mới, nâng số ca mắc tại đây lên 790 người.

Đại dịch COVID-19 ngày 2/5: Trump hy vọng số người chết ở Mỹ dưới 100 nghìn - 3

Các bệnh viện ở Tokyo quá tải. 

Hiện tại, một số bệnh viện tại Tokyo đã quá tải và không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19. Chính quyền Tokyo đang tăng cường sử dụng các khách sạn làm nơi chữa trị cho những bệnh nhân nhẹ.

Số ca nhiễm ở Singapore vượt mốc 17.000 

Singapore ghi nhận 932 ca nhiễm mới trong ngày 1/5, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 lên 17.101 trường hợp.

Theo Bộ Y tế Singapore, phần lớn số ca nhiễm mới là những người có giấy phép lao động cư trú trong khu tập thể dành cho công nhân nước ngoài.

Tổng số người chết do SARS-CoV-2 ở Singapore nâng lên 16 người, sau khi có thêm một trường hợp thiệt mạng vào hôm qua (1/5), đó là một người đàn ông 60 tuổi, quốc tịch Singapore, nhiễm bệnh từ ngày 13/4 và có tiền sử mỡ máu, huyết áp cao. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn