Đại dịch COVID-19 ngày 24/4: Mỹ sắp chạm mốc 50.000 người chết

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 24/04/2020 07:58:11 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 24/4: Mỹ sắp chạm mốc 50.000 người chết.

Mỹ có thêm hơn 2.000 người chết

Số người chết vì SARS-CoV-2 ở Mỹ trong 24 giờ qua là hơn 2.000, nâng tổng số ca thiệt mạng ở nước này lên gần 50.000. Đây là nước duy nhất có nhiều hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng hôm qua (23/4). 

Riêng bang New York có hơn 6.000 ca nhiễm mới, nhiều hơn bất cứ nước nào khác ngoài Mỹ.

Đại dịch COVID-19 ngày 24/4: Mỹ sắp chạm mốc 50.000 người chết - 1

Mỹ có thêm hơn 30.000 ca nhiễm.

Ở Đức, số ca nhiễm mới và số người chết trong ngày tiếp tục xu hướng tăng lên từ đầu tuần. Các nước châu Âu khác là Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy vẫn giữ được các con số tính theo ngày ở mức ổn định, chưa giảm đáng kể và cũng không tăng vọt.

Singapore ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới, ngày thứ tư liên tiếp và vẫn là nước có nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 nhất Đông Nam Á.

Mỹ có thể kéo dài giãn cách xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quy định giãn cách xã hội có thể được kéo dài sau thời hạn 1/5.

"Cho đến khi chúng ta cảm thấy được an toàn, điều đó sẽ kéo dài tiếp", ông Trump nói.

Cũng trong buổi họp báo mới nhất, ông Trump bày tỏ sự không đồng tình với phát biểu của Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của đội đặc nhiệm chống COVID-19. Tổng thống Mỹ tin rằng ông không tự tin quá mức về năng lực xét nghiệm của hệ thống y tế.

"Tôi không đồng ý với ông ấy về việc này. Tôi nghĩ chúng ta đang làm tốt việc xét nghiệm", ông Trump nói.

Thủ tướng Anh trở lại làm việc từ tuần sau

Theo Daily Mail, Thủ tướng đã hồi phục tại tư gia ở vùng nông thôn sau khi được xuất viện vào đầu tháng này. Ông Johnson đã yêu cầu tổ chức các cuộc họp với các bộ trưởng nội các vào tuần tới để đẩy nhanh tốc độ làm việc.

Đại dịch COVID-19 ngày 24/4: Mỹ sắp chạm mốc 50.000 người chết - 2

Thủ tướng Boris Johnson trở lại làm việc từ thứ Hai.

Một nguồn tin nói với Telegraph: "Sự thật là ông ấy gần như làm việc toàn thời gian trong suốt tuần vừa rồi."

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/4 cũng tiết lộ một số chi tiết về cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 22/4. 

“Tôi rất ngạc nhiên vì ông ấy gọi tôi không lâu sau khi ra viện. Tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt”, ông Trump nói.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn