Đại dịch COVID-19 ngày 21/4: Trump ước tính 50.000-60.000 người Mỹ thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/04/2020 08:50:00 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 21/4: Tổng thống Trump ước tính số người chết do COVID-19 ở Mỹ sẽ chỉ ở mức 50.000 - 60.000.

Tổng thống Trump giảm ước tính thiệt hại 

Trong cuộc họp báo sáng nay, Tổng thống Trump ước tính số người chết do COVID-19 ở Mỹ sẽ chỉ ở mức 50.000 - 60.000, thấp hơn so với dự đoán trước đó.

"Nếu chúng tôi không làm những gì đã làm, tôi nghĩ, Mỹ sẽ mất 1 triệu người, hoặc có thể 2 triệu người, thậm chí nhiều hơn", Tổng thống Trump nói thêm.

Đại dịch COVID-19 ngày 21/4: Trump ước tính 50.000-60.000 người Mỹ thiệt mạng - 1

Bệnh nhân tại New York, Mỹ.

Tháng trước, chuyên gia bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci dự tính sẽ có khoảng 100.000 người Mỹ thiệt mạng.

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins, tới sáng nay (21/4), hơn 790.000 người Mỹ nhiễm bệnh và ít nhất 41.575 người đã chết do COVID-19.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện đang nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế, với kế hoạch gồm 3 giai đoạn, dựa theo tình hình thực tế ở các bang. 

Các nước nới lỏng lệnh phong tỏa

Tại Ấn Độ, một số ngành công nghiệp và nông nghiệp đang cố gắng quay lại guồng quay bình thường, dù nước này ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh.

Ở Australia, 3 bãi biển ở Sydney được mở cửa trở lại một cách thận trọng vào thứ Hai (20/4), dành cho mục đích tập thể dục. Theo Thị trưởng Sydney Daniel Said, các hoạt động như ngồi trên cát, tắm nắng hoặc tụ tập thành nhóm không được phép.

Đại dịch COVID-19 ngày 21/4: Trump ước tính 50.000-60.000 người Mỹ thiệt mạng - 2

Tại Đức, các hiệu sách, hàng hoa và cửa hàng khác nhỏ hơn 800 m2 được phép mở lại vào sáng thứ Hai. (Ảnh: AP)

Ở Iran, nơi dịch COVID-19 khiến ít nhất 5.000 người thiệt mạng, các quy tắc giãn cách xã hội được nới lỏng hồi tuần trước. Vào thứ Hai, các trung tâm mua sắm lớn và các tuyến đường cao tốc nội thành được mở lại, dù giới hạn thời gian. Tuy nhiên, nhà hàng, phòng tập thể dục và các địa điểm khác vẫn đóng cửa.

Đức, Ba Lan, Na Uy, Séc và Albania cũng bắt đầu nới lỏng phong tỏa. Trong khi Pháp và Tây Ban Nha quyết định không thực hiện các biện pháp nới lỏng trong giai đoạn này.

COVID-19 'giảm nhiệt' ở châu Âu

Italy báo cáo thêm 454 người chết do COVID-19 vào thứ Hai, nâng tổng số ca thiệt mạng lên 24.114. Số người nhiễm bệnh tăng lên 181.228, mức tăng chậm nhất từ 10/3. Trong khi đó, 48.877 người đã phục hồi.

Tây Ban Nha báo cáo 399 ca chết người do COVID-19 trong 24 giờ qua, thấp hơn con số 410 hôm Chủ nhật và xác nhận xu hướng giảm. Tổng cộng có 20.852 người đã chết vì căn bệnh này ở Tây Ban Nha, hơn 200.000 người mắc bệnh và hơn 80.000 người được chữa khỏi.

Số người chết do COVID-19 trong một ngày ở Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần với 450 ca được báo cáo. Tổng số người chết vì dịch bệnh ở Anh đang là 16.522 và các chuyên gia cho biết có những dấu hiệu số ca lây nhiễm đang ổn định sau khi qua giai đoạn đỉnh dịch. Tuy nhiên, Anh cũng đang cẩn trọng với "làn sóng" lây nhiễm thứ hai.

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn