Đại dịch COVID-19 ngày 16/4: Số ca nhiễm mới tại Italy thấp kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/04/2020 07:14:00 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật đại dịch COVID-19 ngày 16/4: Số ca nhiễm COVID-19 ở Italy thấp nhất trong vòng 1 tháng, trong khi Đức sẽ cho phép mở cửa lại một số cửa hàng từ tuần sau.

Số ca nhiễm ở Italy thấp kỷ lục

Giới chức Italy hôm 15/4 ghi nhận 2.667 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Đây là số ca bệnh thấp nhất trong một ngày được ghi nhận tại nước này tính từ hôm 13/3.

Tính tới hiện tại, Italy có 165.155 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 21.645 trong số này đã thiệt mạng. 

Đại dịch COVID-19 ngày 16/4: Số ca nhiễm mới tại Italy thấp kỷ lục - 1

Italy ghi nhận số ca nhiễm mới giảm mạnh trong 1 tháng qua. (Ảnh: The New York Times)

Một tín hiệu lạc quan khác tại Italy là số ca bệnh phải điều trị tại phòng chăm sóc tích cực của nước này giảm 12 ngày liên tiếp, xuống còn 3.186 trường hợp. Con số này ít hơn 1.000 người so với 1 tuần trước đây. 

Italy hiện gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 3/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Tuy nhiên các cửa hàng văn phòng phẩm, quần áo trẻ em, giặt là và một số hoạt động sản xuất có thể mở cửa trở lại sau ngày 14/4.

Với các diễn biến dịch tích cực, giới chức vùng Lombardy - khu vực bị ảnh hưởng vì COVID-19 nặng nề nhất ở Italy kêu gọi chính phủ cho phép mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế từ ngày 4/5.

Tuy nhiên, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte bác bỏ đề xuất này, khẳng định việc dỡ bỏ phong tỏa cần được triển khai một cách thận trọng, tránh nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Gần 700 ca mắc COVID-19 trên nhóm tàu sân bay Pháp 

Bộ Lực lượng vũ trang Pháp hôm 15/4 xác nhận, 668 thủy thủ trên tàu sân bay duy nhất của Pháp Charles de Gaulle và tàu khu trục Chevalier Paul cho kết quả dương tính với virus corona. 

Đại dịch COVID-19 ngày 16/4: Số ca nhiễm mới tại Italy thấp kỷ lục - 2

Tàu sân bay Charles de Gaulle trên Địa Trung Hải hôm 7/3/2019. (Ảnh: Reuters)

31 người trong số này đã phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện St. Anne ở Toulon. Một trong số họ đang phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực. 

Tính tới hết ngày 14/4, 1.767 thủy thủ trên 2 con tàu được xét nghiệm virus. Giới chức Hải quân Pháp cảnh báo số ca nhiễm sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới khi các xét nghiệm vẫn đang được thực hiện. 

Charles de Gaulle được Chevalier Paul hộ tống đang trên hành trình tham gia cuộc tập trận với Hải quân Bắc Âu ở biển Baltic thì phải trở lại cảng sớm 2 tuần so với dự kiến sau khi 40 thủy thủ có dấu hiệu mắc COVID-19. Tàu Charles De Gaulle về đến căn cứ Hải quân Toulon hôm 12/4. 

Hải quân Pháp báo cáo về các trường hợp nghi nhiễm đầu tiên trên Charles de Gaulle cách đây hơn 1 tuần. Các chuyên gia y tế Pháp cho biết họ vẫn chưa nắm rõ làm thế nào mà virus xuất hiện sau một thời gian dài như vậy. 

Video: Indonesia dọa ma người trốn cách ly

Đức nới lỏng lệnh hạn chế từ tuần sau 

Phát biểu sau cuộc họp báo trực tuyến với Thủ hiến các bang, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được duy trì tới ngày 3/5. 

Theo đó, những quy định hạn chế tiếp xúc như cấm tụ tập từ 2 người trở lên, giữ khoảng cách 1,5m với người khác ở nơi công cộng vẫn sẽ được áp dụng trên cả nước.

Đại dịch COVID-19 ngày 16/4: Số ca nhiễm mới tại Italy thấp kỷ lục - 3

Đức sẽ bắt đầu nới lỏng một số hạn chế từ tuần sau. (Ảnh: Reuters)

Các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn tập trung đông người bị cấm tổ chức cho tới ngày 31/8. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ tuần sau, các cửa hàng có diện tích dưới 800m2, các cửa hàng bán ô tô, xe đạp và các hiệu sách được phép mở cửa trở lại. Trường học và các tiệm cắt tóc có thể mở cửa trở lại từ 4/5.

Dù không mang tính bắt buộc, người dân Đức được khuyến cáo đeo khẩu trang trên tàu, xe buýt, trong các cửa hàng và những nơi công cộng. 

Đức hiện tại ghi nhận 134.753 ca mắc COVID-19 và 3.804 người thiệt mạng.

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn