Đại dịch COVID-19 ngày 15/4: Thế giới sắp vượt 2 triệu ca nhiễm

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/04/2020 07:11:00 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật đại dịch COVID-19 ngày 15/4: Thế giới sắp vượt mốc 2 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2.

Thế giới sắp vượt mốc 2 triệu ca nhiễm

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới sẽ vượt mốc 2 triệu người trong hôm nay (15/4). Đúng 1 tháng trước, cả thế giới mới có khoảng 170 nghìn người mắc COVID-19.

Số ca nhiễm mới ở Mỹ tiếp tục giảm ngày thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên số trường hợp thiệt mạng lại trong 24 giờ lại là kỷ lục. Ngoài Mỹ, không nước nào khác trên thế giới ghi nhận hơn 1.000 người chết vì SARS-CoV-2 trong ngày 14/4.

Đại dịch COVID-19 ngày 15/4: Thế giới sắp vượt 2 triệu ca nhiễm - 1

Số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu sẽ vượt mốc 2 triệu.

Ở tâm dịch New York, Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết số người nhập viện vì COVID-19 trong ngày 14/4 đã giảm xuống so với những ngày trước. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi đại dịch bùng phát ở bang này.

Tây Ban Nha hôm qua ghi nhận số người chết và số ca nhiễm mới đều ở mức thấp nhất kể từ ngày 19/3. Chính phủ Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng một số quy định phòng chống dịch COVID-19 khi tình hình được cho là ổn định.

Trong khi đó, Singapore tiếp tục là nước có số ca nhiễm mới cao nhất ở Đông Nam Á với 334 trường hợp được phát hiện.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga ngừa COVID-19

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin vừa nhận được đề xuất từ Mỹ về việc hỗ trợ thiết bị y tế theo thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống COVID-19.

Video: Sắp qua đỉnh dịch COVID-19, nhiều bang ở Mỹ rục rịch mở cửa trở lại

"Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng nếu Nga có yêu cầu thì Mỹ, khi sản xuất được các thiết bị liên quan ở sản lượng phù hợp, sẽ gửi tiếp tế cho chúng tôi. Tôi cho rằng đây là liên hệ hợp tác điển hình và xứng đáng được ủng hộ", CNN dẫn lời ông Lavrov.

Tuần trước, chuyến bay chở lô thiết bị y tế mà Nga gửi đến Mỹ đã hạ cánh xuống New York. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẽ xem xét hỗ trợ thêm nếu được đề nghị.

Giãn cách xã hội ở Mỹ có thể kéo dài đến 2022

Đội nghiên cứu thuộc Đại học Y Havard cho rằng, các biện pháp giãn cách xã hội ở Mỹ có thể kéo dài đến năm 2022, trừ khi vaccine hoặc thuốc đặc trị chống COVID-19 sớm được đưa vào sử dụng.

Nghiên cứu này trái ngược với những tuyên bố của Nhà Trắng khi cho rằng, đại dịch có thể chấm dứt ngay mùa hè năm nay.

Đại dịch COVID-19 ngày 15/4: Thế giới sắp vượt 2 triệu ca nhiễm - 2

Giãn cách xã hội ở Mỹ có thể còn kéo dài.

Anh không đánh đổi sức khỏe lấy kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak khẳng định sẽ không có sự đánh đổi nào giữa cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19 và nền kinh tế.

"Điều duy nhất quan trọng chúng ta có thể làm cho nền kinh tế là bảo vệ sức khỏe của người dân. Đây không phải sự lựa chọn giữa kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Bởi làm vậy là tự đánh bại chính mình", ông Sunak phát biểu.

Chính phủ Anh ước tính năng lực của nền kinh tế nước này sẽ sụt giảm 35% trong 3 tháng tới, tỉ lệ thất nghiệp có thể tăng gấp đôi lên 10%. Tình hình có thể tồi tệ hơn nếu các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn