Đại dịch COVID-19 ngày 11/4: Số người thiệt mạng trên toàn cầu vượt mốc 100.000

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 11/04/2020 07:05:54 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 11/4: Số người chết trên thế giới vượt mốc 100.000, trong đó Mỹ, Italy và Tây Ban Nha là các nước có số ca thiệt mạng cao nhất.

Số người chết vượt mốc 100.000

Thế giới có thêm gần 6.000 người chết vì SARS-CoV-2 trong ngày 10/4. Tổng số bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng vượt qua mốc 100.000.

Italy và Mỹ lần lượt là 2 quốc gia có nhiều người chết vì đại dịch nhất (hơn 18.000 trường hợp ở mỗi nước).

Đại dịch COVID-19 ngày 11/4: Số người thiệt mạng trên toàn cầu vượt mốc 100.000 - 1

Tình hình dịch COVID-19 ở một số nước trên thế giới.

Ở Mỹ, chỉ riêng số ca nhiễm của New York (hơn 162.000 trường hợp) cao hơn các nước khác. Dù vậy, số ca nhiễm mới và số người chết của Mỹ hôm qua (10/4) giảm xuống so với những ngày trước.

Tổng thống Donald Trump cho rằng, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ sẽ thấp hơn mức 100.000 người như dự báo.

Tron khi đó, Tiến sĩ Deborah Birx, chuyên gia đội đặc nhiệm chống dịch của Mỹ tin rằng COVID-19 đang có xu hướng ngừng leo thang, nhưng hiện vẫn chưa vượt ngưỡng đỉnh dịch.

Sức khỏe Thủ tướng Anh chuyển biến tốt

Được ra khỏi phòng điều trị đặc biệt, Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể đi lại một quãng ngắn.

Người phát ngôn Thủ tướng Anh cho biết: "Ông ấy đã nói chuyện với các bác sĩ và cảm ơn đội ngũ y tế vì sự chăm sóc tuyệt vời. Ông Johnson cũng bày tỏ sự cảm thông đối với những người chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh tồi tệ này".

Video: Tây Ban Nha chạm đỉnh dịch COVID-19

Thủ tướng Anh vừa bước sang giai đoạn hồi phục và đang có tinh thần tốt. Ông vẫn đang tiếp tục điều trị trong bệnh viện.

Ông Boris Johnson đã phải nằm 3 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi các triệu chứng bệnh trở diễn biến phức tạp.

Italy kéo dài phong tỏa toàn quốc

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo, lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ kéo dài đến ngày 3/5. Dù vậy, một số loại hình kinh doanh có thể hoạt động trở lại từ ngày 14/4.

"Đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết và tôi chịu toàn bộ trách nhiệm chính trị cho việc này", ông Conte phát biểu.

Đại dịch COVID-19 ngày 11/4: Số người thiệt mạng trên toàn cầu vượt mốc 100.000 - 2

Italy kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến đầu tháng sau.

 

Thủ tướng Italy nhắc đến một số ngoại lệ được phép mở cửa là hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm và đồ dùng trẻ em.

Trong khi đó Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, các quốc gia nên cẩn trọng khi tháo gỡ các quy định phòng dịch.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn