Đại dịch COVID-19 ngày 10/5: Hơn 4 triệu ca toàn cầu, Giám đốc CDC Mỹ tự cách ly

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 10/05/2020 07:04:02 +07:00
(VTC News) -

Virus corona mới đã giết chết ít nhất 277.127 người kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Hơn 4 triệu ca COVID-19 trên toàn cầu

Virus corona mới đã giết chết ít nhất 277.127 người kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Ít nhất 4.001.437 ca COVID-19 được báo cáo tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ có số người chết vì nCoV cao nhất thế giới: 78.320. Xếp thứ hai là Anh: 31.587 người chết. Italy, Tây Ban Nha và Pháp lần lượt xếp thứ ba và bốn; Trung Quốc - nơi ghi nhận bệnh đầu tiên, có ít hơn 5000 ca chết người.

Đại dịch COVID-19 ngày 10/5: Hơn 4 triệu ca toàn cầu, Giám đốc CDC Mỹ tự cách ly - 1

(Ảnh: AP)

Gần 200.000 ca COVID-19 tại Nga

Lực lượng chuyên trách về virus corona của Nga xác nhận 104 người đã chết trong một đêm, đưa số người chết vì dịch bệnh tại nước này lên tới 1.827.

Tính đến 9/5, tổng số ca COVID-19 ở Nga đạt 198.676. Số ca bệnh của Nga đã vượt qua Pháp và Đức trong tuần này.

Đại dịch COVID-19 ngày 10/5: Hơn 4 triệu ca toàn cầu, Giám đốc CDC Mỹ tự cách ly - 2

Số ca mắc COVID-19 tại Nga ngày càng gia tăng. (Ảnh minh họa: AP)

Giám đốc CDC Mỹ tự cách ly

Robert Redfield, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, "sẽ làm việc từ xa" trong hai tuần tới sau khi tiếp xúc với một người mắc COVID-19 tại Nhà Trắng. Redfield "đã được xác định là có rủi ro thấp", cảm thấy ổn và không có triệu chứng gì, người phát ngôn tổ chức này cho biết.

Quyết định được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo rằng giám đốc của họ, Tiến sĩ Stephen Hahn, cũng phải lên kế hoạch tự kiểm dịch sau khi tiếp xúc với một cá nhân mắc bệnh. Cả hai cơ quan đều không nêu tên người mà Redfield và Hahn tiếp xúc.

Hai quan chức này là thành viên của đội chuyên trách phòng chống COVID-19 của Nhà Trắng. Họ tổ chức cuộc họp gần đây nhất vào thứ Năm (7/5).

Trong khi đó, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere nói bác sĩ cho Tổng thống và các quan chức hoạt động tại Nhà Trắng sẽ "tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đảm bảo mọi biện pháp phòng ngừa cho Tổng thống, gia đình ông và toàn bộ Nhà Trắng được an toàn và khỏe mạnh."

Video: Sáng 10/5, không có thêm người mắc COVID-19 mới ở Việt Nam

Số người chết hàng ngày tại Tây Ban Nha giảm

Số người chết hàng ngày của Tây Ban Nha giảm xuống mức thấp thứ hai (179 ca) kể từ giữa tháng ba. Tổng số người chết do dịch bệnh tại Tây Ban Nha hiện là 26.478, trên tổng số 223.578 ca bệnh.

Một nửa đất nước Tây Ban Nha chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiếp theo thoát khỏi lệnh phong tỏa.

Giai đoạn đầu tiên cho phép mọi người di chuyển quanh địa phương cũng như tham dự các buổi hòa nhạc, được phép tập hợp tối đa 10 người. 51% dân số sẽ tiến tới giai đoạn này trong kế hoạch 4 bước sau khi chính phủ quyết định các khu vực mà họ sống đáp ứng các tiêu chí cần thiết.

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn