Đại dịch Covid-19: Hơn 23.000 ca nhiễm khắp châu Âu, thêm gần 200 người chết ở Italy

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/03/2020 09:19:18 +07:00
(VTC News) -

Số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu tăng lên 23.339 trường hợp, Italy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khi Đan Mạch cũng đã áp lệnh phong tỏa cả nước.

Tại Italy, số bệnh nhân dương tính Covid-19 chạm ngưỡng 12.462 trường hợp (hơn một nửa so với toàn châu Âu-23.339 ca), 827 trong số này đã thiệt mạng. Dù đã phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch lây lan, tuy nhiên số ca nhiễm mới và số người chết vẫn tăng mạnh trong 2 ngày 10 và 11/3 ở đất nước hình chiếc ủng. 

Ngày hôm qua (11/3), chứng kiến số lượng người chết vì nCoV kỷ lục ở Italy: 196.

Bộ trưởng Tư pháp Italy cho biết 16 tù nhân đã trốn thoát trong các cuộc bạo loạn tại hơn 2 chục nhà tù sau khi giới chức ban bố các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. Các cuộc bạo loạn nổ ra để phản đối việc chính quyền ngừng các chuyến thăm gia đình với các tù nhân. 

Đại dịch Covid-19: Hơn 23.000 ca nhiễm khắp châu Âu, thêm gần 200 người chết ở Italy - 1

Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho hành khách vừa đáp xuống sân bay Boryspil của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Nối gót Italy, Đan Mạch ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc. Tất cả các trường học, đại học và nhà trẻ trên khắp Đan Mạch sẽ đóng cửa trong 2 tuần để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Các sự kiện trong nhà với hơn 100 người tham gia trở lên sẽ bị cấm, các nhân viên công chức không nắm giữ vai trò quan trọng tạm thời ngừng tới nơi làm việc và ở nhà.

Khu vực Baltic và Bắc Âu mới đây ghi nhận ca thiệt mạng vì Covid-19 đầu tiên tại Thụy Điển. 

Ireland cũng báo về trường hợp chết đầu tiên vì chủng virus corona mới. Bộ Y tế nước này chỉ nói rằng bệnh nhân mắc bệnh tiềm ẩn mà không cung cấp thêm thông tin. Ireland hiện có 34 ca nhiễm bệnh. 

Đại dịch Covid-19: Hơn 23.000 ca nhiễm khắp châu Âu, thêm gần 200 người chết ở Italy - 2

23.339 ca nhiễm Covid-19 khắp châu Âu.

Hôm 11/3, Bỉ, Bulgaria và Albania xác nhận về những cái chết của công dân nước mình có liên quan tới dịch Covid-19. 

Thụy Sỹ đóng cửa 9 cửa khẩu biên giới với Italy. Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Italy tiếp tục cho phép lưu thông qua biên giới với Thụy Sỹ dù áp dụng các biện pháp kiểm soát ngặt nghèo. 

Áo và Slovenia cũng cấm các du khách tới từ Italy mà không có chứng nhận y tế. 

Tây Ban Nha đang nổi lên trở thành một ổ dịch mới của châu Âu với hơn 2.000 ca nhiễm, một nửa trong số này được ghi nhận ở Madrid. Pháp nhiều hơn Tây Ban Nha vài chục trường hợp và là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 2 ở châu Âu. 

Video: Mỹ cấm đi lại với châu Âu trong 30 ngày

Ba Lan đóng cửa tất cả trường học, bảo tàng, rạp chiếu phim trong khi thủ đô Kiev của Ukraine đang xem xét đóng cửa các cơ sở giáo dục vì lo ngại virus lây lan.  

Ủy ban Olympic Hy Lạp hồi đầu tuần cho biết lễ thắp đuốc cho Olympic Tokyo sẽ diễn ra mà không có khán giả sau khi quốc gia này ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19 ở khắp vùng Peloponnese. Hy Lạp trước đó công bố lệnh cấm 2 tuần đối với các sự kiện thể thao và các chuyến đi dã ngoại do trường học tổ chức khi số ca nhiễm của quốc gia này tăng từ 7 lên 73. Hiện tại, con số này là 99 trường hợp. 

Song Hy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn