Đại công trường than núp bóng dự án nghĩa trang ở Quảng Ninh: Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý

Thời sựThứ Năm, 06/12/2018 11:12:00 +07:00

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về việc khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại tỉnh này.

Ngày 5/12, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh.

46283506_2226543497628583_5504222261676081152_n

Những quả đồi bị cạo trọc để khai thác than trái phép ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Nội dung văn bản nêu: "Trong những ngày qua, một số báo phản ánh về tình trạng khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại khu vực TP Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), với các bài viết: Hàng loạt cảng than mọc trái phép ở Cẩm Phả (Quảng Ninh); Ai bao che cho các ông ‘trùm’?; Đại công trường khai thác than trái phép núp bóng dự án nghĩa trang ở Quảng Ninh; “Thiên đường” than lậu ở Quảng Ninh; Những điều dân thấy.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của các báo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019".

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 28/11, Báo điện tử VTC News có bài viết Đại công trường khai thác than trái phép núp bóng dự án đường công vụ xây chùa ở Quảng Ninh.

Bài viết phản ánh việc đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình xây dựng chùa Hồ Thiên, thuộc khu di tích nhà Trần (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), phát hiện trong phạm vi đường công vụ phục vụ riêng cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng chùa, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để khai thác than trái phép.

Việc khai thác than này trên phạm vi rộng, làm thay đổi cảnh quan, ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, phá vỡ hệ thống đường từ Ngọa Vân lên Yên Tử. Như vậy, việc làm đường công vụ trên đã không đảm bảo đúng mục đích đặt ra, gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.

1

Lợi dụng Dự án mở đường công vụ xây dựng chùa Hồ Thiên (xã Bình Khê, thị xã Đông Triều), nhiều tổ chức, cá nhân đã phá rừng, khai thác than trái phép.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, ngày 28/5, ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo dừng ngay công trình đường công vụ phục vụ xây dựng Chùa Hồ Thiên để kiểm tra toàn bộ dự án và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

Sau khi có sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyên Văn Đọc, UBND thị xã Đông Triều phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc hoàn nguyên môi trường, Tổng Công ty Than Đông Bắc thu gom, vận chuyển than ra khỏi khu vực.

Thông tin với PV VTC News, lãnh đạo thị xã Đông Triều cho biết, liên quan đến sai phạm tại dự án này, một loạt cán bộ của thị xã, chính quyền sở tại và Tổng Công ty Than Đông Bắc đang phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, trong đó có cả một vị Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn