Đại chiến MU vs Liverpool: Thắng thua phân vinh nhục

Thể thaoThứ Bảy, 10/03/2018 07:00:00 +07:00

Trải qua lịch sử hàng chục năm, MU và Liverpool là hai đội bóng có chung màu áo đỏ truyền thống nhưng luôn trái ngược nhau trên mọi phương diện.

MU và Liverpool cùng chọn màu đỏ làm trang phục chính thức. Thế nhưng, ít khi cả hai đội bóng cùng thi đấu thăng hoa. Giai đoạn những năm 1980, Liverpool làm mưa làm gió ở giải vô địch Anh trong khi MU là đội bóng ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. 

Thế nhưng, sau khi Premier League ra đời, hai sắc đỏ lại tiếp tục trái ngược, MU phá hàng loạt kỷ lục vô địch trong khi Liverpool trải qua cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 30 năm. 

Mu

Sắc đỏ nào sẽ sáng rực tại Old Trafford?  

Và hiện tại, trong một mùa giải, hai đội bóng cùng đang ở trong Top 4, đều không còn cơ hội vô địch nhưng với hai phong cách thi đấu hoàn toàn trái ngược. 

Liverpool, đội khách trong trận đấu ngày 10/3 đang trải qua mùa giải ổn định nhất dưới thời HLV Jurgen Klopp với 67 bàn thắng với trung bình khoảng 2,31 bàn/ trận với chân sút xuất sắc nhất là Mohammed Salah với 24 bàn thắng sau 29 trận đấu. 

Liverpool cho thấy họ là đội bóng có hàng công mạnh thứ hai ở giải ngoại hạng Anh năm nay (đứng sau Man City) nhưng hàng thủ tệ hại thứ hai trong Top 6 (32 bàn thua - ít hơn duy nhất Arsenal trong Top 6). 

Đối thủ của Liverpool, MU thì ngược lại hoàn toàn. Đội bóng của Jose Mourinho xây dựng cho mình một hàng thủ rất chắc chắn với thành tích chỉ 22 bàn thua sau 29 trận (ít thứ hai sau Man City) nhưng hàng công thì lại rất thất vọng với chỉ 56 bàn thắng - thua xa Liverpool. 

Cầu thủ ghi bàn số 1 của MU là Romelu Lukaku cũng mới chỉ có 13 bàn thắng tại Premier League năm nay - kém 11 bàn so với Mohammed Salah. 

Hãy lấy một đối thủ để thấy sự khác biệt trong phong cách thi đấu của hai đội bóng cùng mặc áo màu đỏ. Đó là trong trận đấu với đội bóng đầu bảng Man City. 

Trong trận đấu ngày 10/12/2017, MU đã thất bại 1-2 trước Man City với số liệu thống kê cho thấy sự một chiều. Nửa xanh thành Manchester có tới 14 lần sút cầu môn (so với 8 lần của MU), trúng cầu môn 7 lần (so với 5 lần của MU), cầm bóng tới 65% và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dễ hiểu khi các học trò của HLV Jose Mourinho nhận thất bại. 

Còn đối với Liverpool, trận đấu với Man City lại là trận đấu đáng nhớ nhất mùa của họ khi Lữ đoàn đỏ giành chiến thắng 4-3 với lối chơi tấn công đẹp mắt. Đây cũng là trận thua duy nhất của Man City tại Premier League năm 2017-2018. 

Đáng nói là cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân nhà của hai đội bóng áo đỏ. Rõ ràng, phong cách thi đấu của hai đội là hoàn toàn trái ngược: Tấn công đẹp mắt dành cho Liverpool và phòng ngự tiêu cực dành cho MU. 

Vì vậy, trong trận đấu tại Old Trafford đêm 10/3 sẽ không có gì bất ngờ nếu MU tiếp tục là đội bóng chơi kém thuyết phục và lựa chọn lối chơi phòng ngự dù thi đấu trên sân nhà. Còn Liverpool sẽ có thể thăng hoa với tam tấu Salah - Mane - Firmino? 

Sự trái ngược trong lịch sử của hai đội bóng áo đỏ: MU và Liverpool sẽ tiếp tục. Thế nhưng, hai đội cùng có chung mục đích: Chiến thắng và chiến đấu vì vị trí thứ hai sau Man City. 

Hiện tại, MU đang hơn Liverpool 2 điểm và chỉ cần một chiến thắng, The Kop sẽ vượt qua chính đối thủ. Hơn thế nữa, MU còn gặp bất lợi hơn khi giữa tuần sau, họ sẽ có trận đấu quan trọng tại Champions League trước đối thủ khó chịu là Sevilla còn Liverpool đã giải quyết xong đối thủ Porto của mình. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn