Đại chiến Man City - Chelsea: ‘Võ mồm’ nhạt nhòa

Thể thaoThứ Bảy, 20/09/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Jose Mourinho và Manuel Pellegrini đều đã bắn những phát pháo đầu tiên cho cuộc khẩu chiến xung quanh trận đấu hấp dẫn nhất vòng 5 Premier League

(VTC News) - Jose Mourinho và Manuel Pellegrini đều đã bắn những phát pháo đầu tiên cho cuộc khẩu chiến xung quanh trận đấu hấp dẫn nhất vòng 5 Premier League.

Bắt đầu cuộc khẩu chiến trước thềm trận đại chiến Man City - Chelsea, Jose Mourinho chọn cách “đi đường vòng” khi chỉ trích Luật công bằng tài chính về án phạt tiền mà Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đặt ra là “có cũng như không”. 
Jose Mourinho vẫn chua ngoa như mọi khi
 Jose Mourinho vẫn chua ngoa như mọi khi
Mourinho nói: “Mọi người đều biết tiền phạt tồn tại nhưng sự kiểm soát mà luật hướng tới thì không. Phạt tiền có phải cách làm hay? Theo tôi, nếu bạn giành danh hiệu rồi sau đó bị phạt tiền thì bạn vẫn sẽ có thể giành danh hiệu. Tôi nghĩ rằng nên thực hiện các biện phát trừ điểm để mang lại tính công bằng cho các đội khác”. 
“Mùa này, họ (ý ám chỉ Man City) chỉ có 21 cầu thủ dự Champions League. Điều này chẳng thể nào nặng nề bằng việc bị trừ ít nhất 6 điểm khi bắt đầu giải đấu”, Mourinho kết thúc với một cái nhún vai tỏ vẻ “chẳng giải quyết được gì”. 
Đại chiến Man City - Chelsea'Con quái vật' của Mourinho
Tiền nào chất hơn?
Mourinho làm CĐV Chelsea tái mặt
Ngoài ra, khi được hỏi về việc nếu Frank Lampard ra sân trong trận đấu chống lại Chelsea cuối tuần này, Mourinho thẳng thắn: “Tôi không nghĩ mối quan hệ giữa Lampard và Chelsea bị tổn hại gì cả, ít nhất là với cá nhân tôi. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ thi đấu cho Man City sau khi đã tới New York. Nhưng đó là lựa chọn của cậu ấy và cậu ấy có quyền làm điều đó. Vị trí của Lampard trong lịch sử Chelsea là bất khả xâm phạm. Biết đâu cậu ấy sẽ quay lại đây trong một ngày nào đó”.
Manuel Pellegrini dường như không muốn bị xoáy vào vòng khẩu chiến
 Manuel Pellegrini dường như không muốn bị xoáy vào vòng khẩu chiến
Về phần Man City, trái ngược với những lời lẽ gay gắt từ Jose Mourinho, Manuel Pellegrini tỏ ra điềm đạm, nhưng cũng không kém phần thâm thúy. 
Vị “kỹ sư người Chile” - theo cách gọi của Mourinho cho rằng: “Chelsea cũng giống như nhiều đối thủ khác mà Man City sẽ chạm trán. Tôi có thể thấy trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay sẽ gồm Arsenal, Liverpool, Man Utd hay Tottenham. Sự khác biệt có chăng là đội hình của Chelsea đã mạnh hơn rất nhiều so với mùa trước. Ông ta (ý nói Mourinho) đã bổ sung thêm một số cầu thủ chất lượng”. 
HLV Pellegrini cũng nhấn mạnh, ông thích có cái nhìn tích cực hơn là suy đoán về kết quả cuối cùng của trận đại chiến sắp tới, cũng như toàn cảnh cuộc tranh ngôi vô địch Premier League 2014-15. Ở mùa giải trước, Man City đã chững lại khi để thua Chelsea ngay tại Etihad. 
Phần còn lại trong bài phỏng vấn trước trận, HLV Pellegrini chỉ tập trung nói về khả năng ra sân, tình hình phong độ của các cầu thủ Man City, như David Silva, Sergio Aguero, hay Jovetic. 
Cả hai vị HLV đều có những toan tính riêng cho bản thân và đội bóng
Cả hai vị HLV đều có những toan tính riêng cho bản thân và đội bóng 
Tính cách của cả hai HLV đã thể hiện khá rõ qua màn đấu võ mồm. Đối với “Người đặc biệt”, tình cảnh vượt qua được tất cả đối thủ mạnh nhưng lại gục ngã trước nhược tiểu rồi mất chức vô địch, là một bài học khó phai. Chắc hẳn vì điều này mà ông đã dè chừng hơn trong những lời phát biểu “đanh đá, chua ngoa” bậc nhất thế giới của mình. 
Còn Manuel Pellegrini, vị HLV 61 tuổi thừa hiểu mục tiêu duy trì vị thế thống trị Premier League không còn là tiên quyết với tham vọng trời Âu của các ông chủ Ả Rập. Do đó, “kỹ sư người Chile” càng chẳng mặn mà gì với các cuộc khẩu chiến. 
Clip bàn thắng của Ivanovic giúp Chelsea đả bại Man City ngay tại Etihad


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn