Đại chiến Liverpool - MU: Song quỷ thiếu nanh vuốt

Thể thaoThứ Sáu, 13/10/2017 10:42:00 +07:00

Đại chiến giữa Liverpool và MU có thể diễn ra không kịch tính, quyết liệt như mong muốn khi mà cả hai đội đã mất đi nhiều trụ cột cũng như thể lực bị bào mòn do virus FIFA.

Song quỷ đang có phong độ trái ngược trong mùa giải năm nay. Liverpool - đội chủ nhà đang ở tận cùng của tuyệt vọng khi mà HLV Jurgen Klopp vừa phải đăng đàn tuyên bố giương cờ trắng trong cuộc đua đến nơi ngôi vị vô địch. Quỷ đỏ vùng Merseyside không thể thắng Newcastle trong trận đấu gần nhất dù đã vươn lên dẫn trước. 

livmu-1

 Song quỷ cùng có những tổn thất về mặt lực lượng.

Philippe Coutinho đã trở lại nhưng phong độ của anh chưa thực sự lên cao. Xét riêng trong trận đấu với Newcastle, ngoài tình huống dứt điểm ghi bàn từ ngoài vòng cấm để làm đẹp thêm con số thống kê (Coutinho ghi được nhiều bàn thắng nhất từ ngoài vòng cấm tại Premier League), anh không để lại nhiều ấn tượng. 

Thêm vào đó, loạt trận cuối của VL World Cup 2018 đã cướp đi của Liverpool tiền đạo chủ lực Sadio Mane - người đã chơi rất hay kể từ khi trở lại sau án treo giò. 

livmu-2

 Mane sẽ ngồi ngoài trong trận này. 

Tiền đạo người Senegal sẽ phải ngồi ngoài 6 tuần và đây không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào HLV Jurgen Klopp - người đang phải chịu nhiều áp lực. Liverpool ngoài ra, còn đang phải chờ đợi Adam Lallana (bắp đùi) và Nathaniel Clyne (lưng) chưa hẹn ngày trở lại. Thiếu bộ ba này, sức tấn công của Liverpool chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. 

Những người còn lại như Joe Gomez, Firmino hay đặc biệt là Mohammed Salah có thể thay thế tốt các cầu thủ bị chấn thương nhưng với điều kiện họ đạt được phong độ tốt nhất. Ngoại trừ "người hùng Ai Cập", Salah thì Gomez (thay Clyne) và Firmino (thay Mane) đều chưa đáp ứng được nhu cầu. 

Sức tấn công của Liverpool không tốt trong trận đấu tới còn hàng thủ của họ thì khỏi nói. Ở vị trí hậu vệ phải, Joe Gomez là lựa chọn tạm thời. Trung tâm hàng thủ với Lovren - Klavan - Matip đơn giản là chưa đủ đẳng cấp đứng trong đội hình Lữ đoàn đỏ. Cánh trái, với Alberto Moreno hay James Milner đều không hay nhưng lại là vị trí an toàn nhất của họ. 

livmu-4 3

 Bộ đôi của ĐT Bỉ sẽ không có được thể lực tốt nhất. 

Mọi chuyện với đối thủ của Liverpool là MU còn bi đát hơn. Jose Mourinho vừa bật khóc vì bộ đôi Marouanne Fellaini và Romelu Lukaku dính chấn thương vì phải ra sân trong trận đấu vô thưởng vô phạt của ĐT Bỉ. 

Lukaku với 11 bàn sau 10 trận đang là họng pháo số một của Người đặc biệt. Mặc dù anh đã trở lại nhưng chưa thể khẳng định thể trạng 100% sung mãn cho trận đại chiến. Mất đi Lukaku, MU hoàn toàn có thể tịt ngòi trước Liverpool. 

Fellaini thì đang là trò cưng của Mourinho và anh liên tục xuất hiện trong những cuộc đại chiến. Có thể nói, tiền vệ tóc xù là giải pháp cho cả việc tấn công và phòng ngự của MU khi anh có khả năng không chiến quá tốt. Mất Fellaini, hàng tiền vệ sẽ mất chất thép và có khả năng bị Jordan Henderson - Coutinho và Emre Can bên phía Liverpool đàn áp. 

Michael Carrick cũng chưa thể ra sân. Theo báo chí Anh, tiền vệ này dính một chấn thương nhẹ trong lúc luyện tập và khó có thể dự trận đấu.

Không những thế, MU còn chịu tổn thất khi mà Antonio Valencia chưa chắc chắn có thể ra sân. Hậu vệ này vừa phải di chuyển nửa vòng trái đất để thi đấu hai trận mệt nhoài cho ĐT Ecuador. Nemaja Matic cũng gặp vấn đề tương tự khi đá cả hai trận cho ĐT Serbia. 

Paul-Pogba-1 5

 Vắng Pogba sẽ rất thiệt thòi cho MU.

Phil Jones cũng được trả về trong đợt tập trung còn Chris Smalling vẫn đôi chân tập tễnh trên sân tập trong những trận gần đây. Cùng với 2 bệnh binh dài hạn là Ibrahimovic và Marcos Rojo, Quỷ đỏ thành Manchester sẽ sứt mẻ đội hình nghiêm trọng. 

Tất nhiên, sự vắng mặt đáng tiếc nhất dành cho ngôi sao lớn nhất, Paul Pogba. Mặc dù tuyển thủ Pháp đang luyện tập trở lại nhưng 99% anh sẽ ngồi ngoài tại Anfield. 

Jose Mourinho may mắn hơn Jurgen Klopp vì ông có những sự thay thế xứng đáng. Pogba có thể ngồi ngoài và vị trí của anh có Ander Herrera khỏa lấp. Trên hàng công, Marcus Rashford sẵn sàng lãnh ấn tiên phong và trả lại vị trí tiền đạo cánh trái của Anthony Martial. 

Bên cánh phải, Ashley Young đang có phong độ tốt có thể được sử dụng ngay từ đầu còn cánh trái, Daley Blind hoặc Darmian sẽ được lựa chọn để kèm cặp Salah. 

livmu-5 4

 Trận derby luôn quyết liệt và hấp dẫn. 

Đáng tiếc là trận đại chiến màu đỏ lại không có được những ngôi sao sáng. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng và truyền thống đối đầu, "trận đấu khắc nghiệt" nhất Premier League vẫn có thể quyết liệt, kịch tính và mãn nhãn đối với người hâm mộ. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn