Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6

Thời sựThứ Hai, 22/10/2018 08:06:00 +07:00

Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 22/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Hà Nội.

quoc-hoi-3 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

quoc-hoi-1

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ bắt đầu từ ngày 22/10 và dự kiến kết thúc vào ngày 21/11.

quoc-hoi-2 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

quoc-hoi-6 7

 Điểm mới đầu tiên tại kỳ họp này là Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay những ngày đầu diễn ra kỳ họp.

quoc-hoi-5 6

So với các kỳ họp trước, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục có rất nhiều đổi mới, được kỳ vọng sẽ là một kỳ họp mang tính lịch sử.  

quoc-hoi-4 5

 Các dự án luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Duy Thành
Bình luận
vtcnews.vn