Đại biểu Quốc hội: Không nên lạc quan về dự báo 10 năm nữa kinh tế Việt Nam vượt Singapore

Kinh tếThứ Năm, 30/05/2019 16:48:00 +07:00

Đại biểu Trần Anh Tuấn cho rằng dự báo kinh tế Việt Nam vượt Singapore trong hơn 10 năm nữa chỉ mang tính chất tham khảo, không nên lạc quan.

Trả lời VTC News bên lề hành lang Quốc hội về dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vượt Singapore vào năm 2029, ông Trần Anh Tuấn, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng, so sánh về quy mô kinh tế như vậy là khập khiễng.

tran anh tuan

Đại biểu Trần Anh Tuấn. (Ảnh: QHVN)

"Nói quy mô nền kinh tế thì phải nhắc tới nhiều khía cạnh từ dân số, năng suất lao động, trình độ sản xuất, công nghệ sản xuất, hiệu quả đầu tư, thu nhập bình quân đầu người. 

Dân số của Singapore mới chỉ dừng ở mức 5,6 triệu dân trong khi Việt Nam dân số trên 90 triệu dân, nên so sánh về quy mô là khập khiễng, chưa phản ánh về chất, thực lực của nền kinh tế. 

Phải so sánh một cách toàn diện hơn. Quy mô kinh tế chỉ là một chỉ tiêu. Đưa ra như vậy so sánh cũng không phải là điều gì đáng tự hào và hãnh diện bởi thực chất chúng ta chỉ nói đến lượng mà không tính tới chất", ông Tuấn chia sẻ. 

 
Dân số của Singapore mới chỉ dừng ở mức 5,6 triệu dân trong khi Việt Nam dân số trên 90 triệu dân, nên so sánh về quy mô là khập khiễng, chưa phản ánh về chất, thực lực của nền kinh tế.

Đại biểu Trần Anh Tuấn

Cũng theo vị đại biểu đoàn TP.HCM, không nên lạc quan về con số dự báo bởi nó chỉ mang tính chất tham khảo. Điều quan trọng là ta phải nhìn nhận vào thực tế đời sống của người dân, dịch vụ y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội. Nếu so ra thì Việt Nam thua xa Singapore ở mọi điểm.

"Đó là lý do người Việt Nam thích sang Singapore chữa bệnh, còn ngược lại thì tuyệt nhiên không", ông Tuấn dẫn chứng. 

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của Ngân hàng đa quốc gia DBS, có trụ sở tại Singapore (DBS Bank Ltd) cho biết, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ vượt Singapore vào năm 2029.

Theo báo cáo này, Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng với tốc độ khoảng 6% -6,5% trong thập niên tới, với dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh và tăng trưởng năng suất trong tương lai.

"Nếu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng đó, nền kinh tế Việt Nam sẽ lớn hơn quy mô của nền kinh tế Singapore trong thời gian 10 năm tới", chuyên gia kinh tế Irvin Seah của DBS nhận định. 

Tuy nhiên, TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế (VEPR) cho rằng, đây chỉ là con số, còn GDP bình quân trên đầu người của Việt Nam chưa bằng 1/20 của họ.

Cụ thể, diện tích của Việt Nam là 331.360 km2 trong khi diện tích Singapore chỉ khoảng 721 km2, bằng 1/3 so với TP.HCM. Quy mô GDP của Singapore trong năm 2019 được dự đoán sẽ đạt mức 359,6 tỷ USD trong khi con số này ở Việt Nam là 266 tỷ USD. 

Nếu so sánh GDP trên đầu người, Việt Nam hiện dừng ở mức 2.550 USD, trong khi của Singapore là 64.000 USD, gấp 25 lần. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn