Đại biểu Quốc hội: Có việc găm xăng dầu từ doanh nghiệp cấp trên hay không?

Tin nhanh 24hThứ Tư, 16/03/2022 12:12:44 +07:00
(VTC News) -

Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về việc có hay không việc doanh nghiệp đầu mối găm hàng, không cung cấp xuống dưới nên cây xăng phải treo biển "hết hàng".

Sáng 16/3, trong phần chất vấn Bộ trưởng Công Thương, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho biết, qua tìm hiểu thông tin từ một số đại lý treo biển "hết hàng", việc cửa hàng xăng dầu không bán hàng là do nguồn cung từ nhà điều hành ở cấp vĩ mô không cung cấp xuống nên không có xăng dầu để bán.

Từ đó, đại biểu đoàn Đồng Tháp đặt câu hỏi: "Có hay không việc găm hàng từ cấp trên không chịu buông hàng xuống cấp dưới?".

Ông Hoà cho rằng việc này khiến dư luận bức xúc, người dân đến đổ xăng nhỏ lẻ nhưng cửa hàng không có hàng để bán vì ở trên không đưa xuống.

Đại biểu Quốc hội: Có việc găm xăng dầu từ doanh nghiệp cấp trên hay không? - 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn. (Ảnh: Q.H)

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho hay, qua thanh tra 16.800 cửa hàng bán lẻ có 211 cửa hàng có hiện tượng đóng cửa. Trong số đó, phần lớn đóng cửa do sự cố về kỹ thuật.

Bên cạnh đó, một số nơi nói không có hàng thì đều là nhận xăng dầu từ nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Tuy nhiên, nhà máy này dừng đột ngột nên cửa hàng bán lẻ không dễ để nhận hàng ở một doanh nghiệp đầu mối khác.

"Bộ Công Thương đã chỉ đạo chia sẻ nguồn cung từ các nhà cung ứng không lấy hàng từ Nghi Sơn (hàng nhập hoặc lấy từ Bình Sơn) và sau một vài ngày tình trạng hết hàng được khắc phục", ông Diên nói.

Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, quan điểm của Bộ là thanh tra đồng bộ 33 doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu xăng dầu. Ông Diên thông tin rằng đã có kết quả bước đầu nhưng chưa đầy đủ để công bố.

Tuy nhiên, chưa nói đến việc găm hàng, nếu Bộ Công Thương phát hiện thấy doanh nghiệp đầu mối nào không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thì sẽ xử lý nghiêm. Hình thức cao nhất là rút giấy phép hoặc đình chỉ kinh doanh.

Quang Tuyền - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp