Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine bất ngờ từ chức giữa bê bối điện đàm của Tổng thống Trump

Thế giớiThứ Bảy, 28/09/2019 07:34:00 +07:00

Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Kurt Volker bất ngờ từ chức sau khi có tên trong trát hầu tòa liên quan tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump.

Thông tin trên được đăng tải trên State Press, tờ báo của Đại học bang Arizona (ASU). Ông Volker giữ chức Giám đốc điều hành của Viện McCain thuộc đại học này. 

Một quan chức của ASU xác nhận ông Volker đã thông báo việc từ chức cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, nhưng từ chối cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào. 

dac phai vien

Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Kurt Volker 

Động thái này được đưa ra sau Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tìm cách thúc ép Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine ra đưa lời khai vào ngày 3/10 như một phần của cuộc tra luận tội ông Trump. Ông Volker có tên trong cáo buộc mà "người tố cáo" Mỹ đưa ra về cuộc điện đàm hôm 25/7 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp  Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đảng Dân chủ cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc gọi này ra sức ép để buộc Kiev điều tra về con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, bản bóc băng cuộc trò chuyện được Nhà Trắng công bố hồi giữa tuần không cho thấy điều đó. 

Tháng 5/2014, Burisma - một công ty khí đốt của Ukraine thông báo con trai Hunter của ông Biden tham gia hội đồng quản trị công ty. 

Bloomberg dẫn thông tin từ một cựu quan chức Ukraine cho biết ông Joe Biden, khi đang là Phó Tổng thống Mỹ, từng đe dọa cắt viện trợ dành cho Ukraine trừ phi nước này trấn áp nạn tham nhũng. Không lâu sau đó Burisma bị xóa tên khỏi danh sách điều tra tham nhũng của Kiev. 

Việc bổ nhiệm ông Volker vào vị trí Giám đốc Viện McCain được coi là bất thường khi khoản tiền lương ông nhận từ Viện này một phần được tài trợ thông qua sự đóng góp từ công ty vận động hành lang Barbour Griffith Rogers, nơi ông cũng từng là cố vấn quốc tế cấp cao. Một trong những khách hàng của Barbour Griffith Rogers là cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người thất bại trước ông Zelensky trong cuộc bầu cử hồi đầu năm.  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn