Đặc nhiệm Nga tiêu diệt khủng bố vùng Bắc Kavkaz

Thế giớiThứ Bảy, 26/01/2013 10:54:00 +07:00

Ngày 25/1, các lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt ba phiến quân trong một chiến dịch chống khủng bố đặc biệt ở Bắc Kavkaz

Ngày 25/1, các lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt ba phiến quân trong một chiến dịch chống khủng bố đặc biệt ở Bắc Kavkaz, khu vực mà Nga đang phải đối phó với hoạt động gia tăng của các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Người phát ngôn Trung tâm Thông tin của Ủy ban chống khủng bố quốc gia (NAK) cho biết lực lượng an ninh Nga đã đột nhập vào một ngôi nhà tại thị trấn Chegem, gần thủ phủ Nalchik của nước Cộng hòa Kabardino-Balkaria, nơi phiến quân ẩn náu.

Đặc nhiệm Nga ra quân (Ảnh minh họa) 


Lực lượng an ninh đã nổ súng sau khi nỗ lực thuyết phục nhóm phiến quân đầu hàng thất bại, tiêu diệt ba thành viên một băng nhóm khủng bố nguy hiểm; trong đó có tên cầm đầu Khasan Kansayev.

Băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ giết người nhằm vào lực lượng cảnh sát, ám sát các chính trị gia và doanh nhân ở địa phương; đồng thời chuyên tống tiền các doanh nghiệp. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ được một số đạn dược và súng ống.

Các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và các tay súng Hồi giáo cực đoan thương xuyên xảy ở các tỉnh miền Nam của Nga. Chỉ tính riêng trong năm 2012, lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt hơn 390 phiến quân và bắt giữ hơn 460 tên.

Tuy nhiên, phía chính quyền cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề với hơn 210 nhân viên an ninh và gần 80 dân thường bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phiến quân.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn