Đặc nhiệm Nga tiêu diệt khủng bố ở Caucasus

Thế giớiThứ Hai, 18/01/2016 07:31:00 +07:00

Phần tử vũ trang bị tiêu diệt trong khi lực lượng chức năng Nga khởi động chiến dịch chống khủng bố tại Bắc Caucasus.

Phần tử vũ trang bị tiêu diệt trong khi lực lượng chức năng Nga khởi động chiến dịch chống khủng bố tại Bắc Caucasus.
Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga vừa cho biết, lực lượng chức năng Nga đã tiêu diệt 1 phần tử vũ trang tại một khu vực miền Nam nước này.
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Nga đột kích ở Nalchik vây bắt phiến quân Hồi giáo. (ảnh: Wikicommons)
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Nga đột kích ở Nalchik vây bắt phiến quân Hồi giáo. (ảnh: Wikicommons) 
Theo đoạn video do Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cung cấp, vụ đấu súng đã diễn ra quyết liệt giữa 1 phần tử vũ trang và các lực lượng chức năng Nga. 

Kết thúc vụ đấu súng, đối tượng đã bị tiêu diệt, song một nhân viên an ninh cũng bị thương. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga không công bố chi tiết về đối tượng vũ trang này.
Vụ đấu súng diễn ra trong bối cảnh lực lượng chức năng Nga đã khởi động một chiến dịch chống khủng bố tại thành phố Nalchik, Bắc Caucasus, khu Kabardino-Balkaria thuộc Nga.
Hiện, Nga đang phải đối mặt với làn sóng nổi dậy của phiến quân Hồi giáo ở Bắc Caucasus, với tình trạng bất ổn đặc biệt tăng mạnh tại Dagestan - nước cộng hòa có đông người Hồi giáo sinh sống.


Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn