Đặc nhiệm Anh hạ gục chỉ huy IS bằng phát bắn từ khoảng cách 2,4 km

Thế giớiChủ Nhật, 12/08/2018 18:28:00 +07:00

Một tay bắn tỉa thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) hạ gục tên chỉ huy IS bằng phát bắn từ khoảng cách 2,4 km.

Tờ Daily Mail hôm 12/8 đưa tin vụ việc xảy ra trong một nhiệm vụ tuần tra bí mật ở khu vực IS kiểm soát tại miền bắc Afghanistan. 

Theo Daily Mail, viên đạn được trung sỹ của SAS bắn đi từ súng máy cỡ nòng 0,50 Calibre đã ghim trúng người tên chỉ huy IS, khiến hắn chết tại chỗ. Do ở vị trí quá xa, phát đạn phải mất vài giây mới tới mục tiêu. 

4F07C16700000578-0-image-a-18_1534031841853

Lính bắn tỉa Anh hạ gục chỉ huy IS bằng súng máy cỡ nòng 0,50 từ khoảng cách 2,4 km. (Ảnh: PRESSLAB)

Các tay súng IS ở gần đó ngay khi biết chỉ huy của mình bị hạ gục đã hoảng loạn bỏ chạy. 

"Trong vài giây không ai di chuyển, tới khi nhận ra chỉ huy bị bắn chết, họ đứng dậy và tháo chạy thoát thân", một nguồn tin cho hay, đồng thời cho biết phát bắn này đã giúp cứu sống 20 dân thường đang bị vây hãm.  

Daily Star Sunday cho biết, đặc nhiệm SAS này từng có thời gian tham chiến ở Iraq và Syria.

4F08B75100000578-6051387-image-a-1_1534054119992

Khẩu súng được đặc nhiệm SAS sử dụng tiêu diệt chỉ huy IS. (Ảnh: Daily Mail)  

Theo Daily Star, mẫu súng trung sỹ SAS dùng trong nhiệm vụ lần này được sử dụng như một vũ khí phổ biến trong những năm Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn