Đặc nhiệm Algeria giải cứu con tin

Thế giớiThứ Hai, 21/01/2013 03:56:00 +07:00

Ngày 19/1, quân đội Algeria tiến hành cuộc “tấn công cuối cùng” nhằm vào các tay súng Hồi giáo cực đoan AQIM cố thủ với nhiều con tin.

Ngày 19/1, quân đội Algeria tiến hành cuộc “tấn công cuối cùng” nhằm vào các tay súng Hồi giáo cực đoan AQIM cố thủ với nhiều con tin trong Nhà máy khí đốt In Amenas.

AFP dẫn thông tin từ Đài truyền hình nhà nước Algeria cho hay quân đội, trong cuộc tấn công lần này, đã bắt giữ 11 nghi phạm sau khi chúng giết chết 7 con tin người nước ngoài.

Khu vực Nhà máy khí đốt In Amenas - Ảnh: AFP 

Sau đợt tấn công, một quan chức an ninh thông báo có khoảng 25-27 con tin, gồm nhiều người nước ngoài, thiệt mạng kể từ khi AQIM bắt giữ hàng trăm con tin tại In Amenas vào ngày 16/1.

Tuy nhiên, con số chính xác về nạn nhân bị bắt giữ và mất tích vẫn chưa rõ. Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay 16 con tin người nước ngoài được thả vào ngày 19/1 và lực lượng đặc nhiệm Algeria phát hiện 15 thi thể bị đốt cháy tại nhà máy trên.


AQIM thực hiện vụ bắt cóc nhằm yêu cầu Pháp ngưng can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở miền bắc Mali, nơi các tổ chức Hồi giáo cực đoan kiểm soát từ tháng 4/2012.

Ngày 18/1, quân đội Mali được lực lượng Pháp hậu thuẫn đã tái chiếm thị trấn quan trọng Konna. Đến ngày 19/1, lãnh đạo các nước châu Phi họp tại Bờ Biển Ngà để  bàn thảo kế hoạch sớm triển khai binh sĩ hỗ trợ quân đội Mali, theo AFP.

TheoVăn Khoa/ Thanh Niên

Bình luận
vtcnews.vn