Đã xác định nhóm du khách đốt tiền Việt Nam trong quán bar

Pháp luậtThứ Bảy, 18/06/2016 21:26:00 +07:00

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng khẳng định cơ quan chức năng đã xác định được nhóm khác Trung Quốc gây rối trong quán bar

Liên quan đến việc 1 nhóm du khách Trung Quốc đốt tiền Việt Nam, gây rối tại quán bar TV Club (118A Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đêm 14/6, trao đổi với Đất Việt, đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an thành phố để giải quyết theo thẩm quyền.

“Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã giao cho chỗ PA 81, công an kinh tế xử lý”, đại tá Hương cho biết thêm.

Sáng 18/6, thông tin thêm với Đất Việt, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng khẳng định cơ quan chức năng đã xác định được nhóm khác Trung Quốc gây rối.

Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định được nhóm du khách Trung Quốc gây rối tại quán bar và đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. Ảnh: N.V.Q 

“Các đối tượng được xác đinh là khách du lịch Trung Quốc. Sự việc hôm đó xảy ra bất ngờ, tôi cũng không có mặt ở đó. Tuy nhiên hiện nay phía công an đã xác định được các đối tượng gây rối rồi.

Dù sự việc xảy ra tại quán bar TV Club nhưng lực lượng chức năng chỉ nhìn được qua hình và qua lời kể của nhân viên quán thôi. Vì vậy cần thời gian để điều tra thêm.

Tuy nhiên công an thành phố đang làm rốt ráo, quyết liệt rồi. Dự kiến trong đầu tuần sau sẽ có những thông tin cụ thể. Nếu khách Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Bình khẳng định.

Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng khẳng định, thành phố đã ban hành bộ quy tắc ứng xử cho du khách tham quan nước ngoài và người dân: “Những điều nên và không nên khi đi du lịch tại Đà Nẵng”. 

“Việc này đã được đẩy mạnh tuyên truyền đến các bộ phận, các cơ sở kinh doanh, có bảng treo tại các nơi đông khách du lịch để nhiều người biết đến và đã được dịch ra 1 số thứ tiếng.

Khi mà du khách người nước ngoài qua đây vi phạm theo luật pháp của Việt Nam nếu có đầy đủ bằng chứng sẽ xử lý nghiêm. Lĩnh vực du lịch tinh thần chung là mong muốn có nhiều du khách nhưng mà khách du lịch đến đây phải tuân thủ phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương”, ông Bình nhấn mạnh.

Đánh giá về hành động xấu xí của du khách Trung Quốc, ông Nguyễn Hữu Chiến, phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng khẳng định, đây chỉ là những trường hợp cá biệt, hiếm hoi và ít khi xảy ra.

“Nếu nghĩ rằng đó là hình ảnh đại trà, số đông thì không nên. Chỉ một số ít, một bộ phận nhỏ du khách Trung Quốc có những hành động không đẹp thôi. Nhưng việc này cần xử nghiêm theo quy định của pháp luật để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra sau này”, ông Chiến nêu quan điểm.

Trao đổi thêm với Đất Việt, LS Phạm Công Út, đoàn LS TP.HCM cho biết theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng:

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi “phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật”.

Video: Du khách điên cuồng vơ vét hoa quả với tốc độ chóng mặt

(Nguồn: Báo Đất Việt)
Bình luận
vtcnews.vn