Đã xác định kẻ nổ súng bắn 3 chiến sỹ công an

Pháp luậtThứ Bảy, 29/05/2010 06:41:00 +07:00

(VTC News) - Tin từ Trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã xác định được kẻ bắn vào 3 chiến sỹ bị thương.

(VTC News) – Chiều ngày 28/5, Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC17), Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện đã xác định được hung thủ nổ súng bắn 3 chiến sỹ Công an bị thương nhằm giải cứu cho đồng bọn. Chúng được xác định gồm 3 tên, trong đó có đối tượng quốc tịch Lào.

Như VTC đã đưa tin trước đó, rạng sáng ngày 26/5, 11 đồng chí trong tổ công tác Phòng chống ma tuý (PC17) - Công an tỉnh Nghệ An đã nổ súng chặn đứng đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Tóm gọn 3 đối tượng Lầu Vả Rùa (SN 1968) quốc tịch Lào; Lầu Bá Xông (SN 1976), trú huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Kha Thị Huệ trú ở huyện Tương Dương (Nghệ An); thu giữ 2 bánh hê rô in cùng với một quả lựu đạn mỏ vịt.

Trong chiến công lập được, tổ công tác lại bị một tổn thất lớn, Đại uý Nguyễn Đức Cường (25 tuổi) bị đạn xuyên bụng và cắt bỏ 15cm ruột non; đạn trúng vào tay trái Thiếu uý Lê Đức Hùng (24 tuổi); Trung úy Cao Đức Long (26 tuổi) bị trọng thương ở đùi trái.

Viên đạn xuyên bụng khiến Đại úy Cường phải cắt bỏ 15cm ruột

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho tổ công tác và 3 đồng chí bị thương với tinh thần dũng cảm, anh hùng. Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng thưởng nóng cho tổ công tác số tiền 20 triệu đồng, thưởng riêng cho Đại úy Cường số tiền 10 triệu đồng, Trung úy Long và Thiếu úy Hùng mỗi người 3 triệu đồng. Ban giám đốc Công an Nghệ An tặng 15 triệu đồng, Phòng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tặng 20 triệu đồng.

Liên quan đến việc 3 chiến sỹ bị thương đang phải nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An, Hội đồng thi đua Phòng PC17 – Công an tỉnh Nghệ An đã họp và đề xuất lên hội đồng thi đua cấp tỉnh, cùng với hội đồng thi đua cấp Bộ để phong tặngdanh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho Đại úy Cường, đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thượng úy Lê Đức Hùng và Trung úy Cao Đức Long. Đề nghị xét đặc cách cho Thượng úy Lê Viết Hùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn