Đã xác định được kháng thể có thể ngăn chặn biến chủng Omicron

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/12/2021 17:10:44 +07:00
(VTC News) -

Nghiên cứu mới có thể giúp cải tiến vaccine COVID-19 và các phương pháp điều trị nhằm chống lại Omicron cùng các biến chủng có thể xuất hiện trong tương lai.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature, các nhà khoa học đã xác định được những kháng thể có thể vô hiệu hóa Omicron và các biến chủng khác bằng cách nhằm vào những vị trí được giữ nguyên trong quá trình đột biến của virus.

"Phát hiện này cho chúng ta thấy rằng, bằng cách tập trung vào các kháng thể nhắm đến những vị trí được giữ nguyên trên protein đột biến, sẽ có cách để vượt qua sự tiến hóa liên tục của virus", ông David Veesler, giáo sư tại đại học Y khoa Washington của Mỹ, cho biết.

Đã xác định được kháng thể có thể ngăn chặn biến chủng Omicron - 1

Nghiên cứu mới có thể giúp cải tiến vaccine COVID-19 và các phương pháp điều trị nhằm chống lại Omicron.

Các nhà khoa học cho biết Omicron có số lượng đột biến cao bất thường, giúp biến chủng này né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể và tăng khả năng lây lan.

Để tìm cách vô hiệu hóa omicron, các nhà khoa học đã kiểm tra một loạt các kháng thể từng được tạo ra để chống lại các biến chủng trước. Nhờ vậy, họ xác định có 4 lớp kháng thể vẫn giữ được khả năng vô hiệu hóa biến chủng mới.

Mỗi lớp kháng thể này có thể nhằm vào môt vị trí khác nhau trên protein đột biến ở virus SARS-CoV-2. Các vị trí này đóng một chức năng thiết yếu đối với protein của virus, vì vậy, chúng luôn được giữ nguyên trong quá trình đột biến protein. 

Ông Veesler cho biết thêm, vì cơ chế trên có thể áp dụng với nhiều loại biến chủng khác nhau của virus SARS-CoV-2, nên phương pháp điều trị bằng kháng thể có thể hiệu quả với một loạt các biến chủng có thể xuất hiện trong tương lai.

Trần Trang(Nguồn: Hindustan Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp