Đã xác định được 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

Thời sựThứ Bảy, 05/07/2014 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 4/7, chủ tàu cá QNg 94912 TS đã cung cấp thông tin các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ trái phép vào sáng ngày 3/7 cho chính quyền.

(VTC News) - Chiều 4/7, chủ tàu cá QNg 94912 TS đã cung cấp thông tin của các ngư dân trên tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ trái phép tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ vào sáng 3/7 cho chính quyền địa phương.

Ông Võ Đạt (45 tuổi, ở thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) chủ tàu cá QNg 94912 TS cho biết, danh sách các ngư dân đã bị Trung Quốc bắt gồm:
Thuyền trưởng Võ Tấn Tèo (SN 1992, con trai ông Võ Đạt); Võ Lành (SN 1969); Lê Văn Thun (SN 1994); Ngô Văn Trạng (SN 1990); Nguyễn Thành Chương (SN 1969) và Võ Minh Hoàng (SN 1981). Tất cả đều ở xã Phổ Trạch, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Ngư dân, tàu cá, bị bắt, Trung Quốc, xác minh, danh tính, bắt giữ, ngang ngược
Người thân của 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ trái phép tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ. 
Theo ông Đạt, Hiện gia đình ông đang sở hữu hai chiếc tàu cá có số hiệu QNg 94912 TS và QNg 94913 TS, được vay mượn để mua và đóng từ năm 2011, với trị giá khoảng gần 2 tỉ đồng để hành nghề giã cào đôi. 
Tuy nhiên, thời gian vừa qua tình hình trên biển phức tạp, việc làm ăn không hiệu quả nên hiện nay gia đình ông còn nợ của ngân hàng và người thân gần 400 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 3/7, UBND xã Phổ Thạnh đã tiếp nhận thông tin trình báo của ông Đạt về việc hai chiếc tàu cá do ông làm chủ mang số hiệu QNg 94912 TS và QNg 94913 TS rời âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) vào ngày 28/6 để ra khai thác tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đến sáng 3/7, khi đang tham gia khai thác hải sản tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ thì bị nhiều tàu Trung Quốc đến vây, đuổi. 
Phía Trung Quốc đã bắt giữ chiếc tàu mang số hiệu QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân; chiếc tàu nhỏ hơn mang số hiệu QNg 94913 TS cùng 2 ngư dân là Trần Xi (41 tuổi) và một ngư dân tên Quý được thả về.

Ngư dân, tàu cá, bị bắt, Trung Quốc, xác minh, danh tính, bắt giữ, ngang ngược
Tàu cá Trung Quốc liên tục uy hiếp tàu cá ngư dân Việt tại vùng biển Hoàng Sa. 

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại vào chiều 4/7, ngư dân Trần Xi, thuyền trưởng tàu QNg 94913 TS kể lại: Vào khoảng 7h sáng ngày 3/7, 2 tàu cá của ông Đạt cùng với nhiều tàu của ngư dân Việt Nam khai thác trên vùng biển đánh bắt chung ở vịnh Bắc Bộ thì xuất hiện tàu ngư chính Trung Quốc mang số hiệu 3013. 
Thấy tàu Trung Quốc xông tới các ngư dân vội thu lưới nhưng tàu Trung Quốc đã thả ca nô áp sát mạn tàu QNg 94912 TS. Sau đó, ca nô và tàu lớn của Trung Quốc đi kèm, bắt ngư dân cùng với tàu cá đi về hướng đảo Hải Nam. Sau khi bắt tàu QNg 94912 TS, phía Trung Quốc vẫy tay ra hiệu cho ông Xi cùng với ngư dân Nguyễn Ngọc Quý điều khiển chiếc tàu còn lại chạy vào bờ.
   
Dự kiến vào trưa ngày 5/7, tàu cá QNg 94913 TS sẽ về đến cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Mịnh Văn

Bình luận
vtcnews.vn