Đá tồi, Man Utd vẫn thu tiền kỷ lục

Thể thaoThứ Năm, 13/02/2014 08:36:00 +07:00

(VTC News) - GĐĐH Ed Woodward vừa công bố mức doanh thu kỷ lục 122,9 triệu bảng của M.U, bất chấp thành tích tệ hại của thầy trò David Moyes trên sân cỏ.

Trước đó, doanh thu quý I của M.U trong năm tài khóa mùa giải 2013/14 (tính từ 1/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013) đạt mức 98,5 triệu bảng, cũng là một kỷ lục.

Tuy nhiên, con số này không thấm vào đâu so với số tiền 122,9 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford đạt được trong quý II mà GĐĐH Ed Woodward vừa công bố. Mặc cho thành tích tồi tệ của M.U mùa này khi đã chia tay cả FA Cup, League Cup, kém vị trí trong Top 4 Premier League 2013/14 tới 9 điểm và cơ hội mong manh ở Champions League, The Red Devils vẫn một lần nữa đạt doanh thu quý kỷ lục.
Theo GĐĐH Ed Woodward, thu nhập của M.U chủ yếu đến từ việc bắt tay với các đối tác thương mại và lợi nhuận từ bản quyền truyền hình.
Cụ thể, doanh thu từ tài trợ tăng 39,4% trong quý II. Thu nhập từ thương mại đạt 42,3%, tăng 18,3% trong quý và 30% theo năm. Trong khoảng thời gian đến 31/12/2013, M.U đã ký được hợp đồng với 6 nhà tài trợ là Unilever, Hong Kong Jockey Club, Ngân hàng Banif, Fuji TV, SPOTV Hàn Quốc và STC.
Trong khi đó, doanh thu từ bản quyền truyền hình tăng 18,7%, đạt 46,9 triệu bảng. Dự tính, tổng thu nhập trong năm 2014 của M.U sẽ đạt khoảng 420 đến 430 triệu bảng. Ông Ed Woodward công khai thông tin, M.U đã phải trả tổng cộng 686 triệu bảng cho các khoản nợ của gia đình nhà Glazer trong suốt nhiều năm qua.
Mặc dù cạn tiền, HLV David Moyes vẫn sẽ được cấp một khoản trị giá 72 triệu bảng dành cho hoạt động chuyển nhượng vào mùa hè. GĐĐH Ed Woodward cũng thừa nhận, M.U đang trải qua mùa giải tồi tệ cùng với David Moyes. Đội bóng phải sớm trở lại với hình ảnh thời Sir Alex Ferguson để hy vọng tiếp tục duy trì sự ổn định, lâu dài về sức mạnh tài chính.
Bình luận
vtcnews.vn