Đã tìm thấy thiết bị chứa phóng xạ thất lạc ở TP.HCM

Thời sựThứ Sáu, 19/09/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Thông tin từ Công an quận Tân Bình cho biết đã tìm thấy thiết bị chứa chất phóng xạ thất lạc ở TP.HCM.

(VTC News) – Chiều 18/9, thông tin từ Công an quận Tân Bình cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tìm thấy thiết bị chứa chất phóng xạ thất lạc ở TP.HCM.

Địa điểm tìm thấy thiết bị chứa phóng xạ nằm ở một con hẻm trên đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú. Đây là phòng trọ của một gia đình gồm 5 người mới thuê được 3 ngày.

Chủ phòng trọ khai, có một thanh niên đến gửi vật thể lạ nhưng không biết đây là thiết bị chứa chất phóng xạ.

Cơ quan chức năng đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc và đang truy bắt thủ phạm lấy cắp thiết bị.

Địa điểm tìm thấy phóng xạ bị thất lạc 
Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng lấy cắp thiết bị trên từ một phòng trọ nằm trên địa bàn quận Tân Bình rồi mang giấu tại địa chỉ 111 đường Vườn Lài,quận Tân Phú. Sau đó thiết bị được bỏ vào thùng thiếc di chuyển khỏi hiện trường.

Hiện trường được phong toả 
Theo một cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ TP.HCM, trong quá trình đo đạc tại hiện trường không có rò rỉ về chất phóng xạ.


Hiện lực lượng công an đang phong toả hiện trường nghiêm ngặt để xử lý vụ việc.


Hình ảnh miêu tả thiết bị phóng xạ thất lạc
Sáng 18/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ra thông báo về việc thất lạc thiết bị có chứa nguồn phóng xạ kín Ir-192 (Iridium-192) gây nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe con người.

 Những triệu chứng có thể bị do chất phóng xạ gây nên (ảnh Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM)
Trước đó, khoảng 12h trưa 12/9, nhân viên công ty TNHH.A.C.A làm thất lạc thiết bị này tại nhà trọ (địa chỉ số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khơi,Phường 4, quận Tân Bình).

Thiết bị có hình dáng xách tay (cao 22cm, dài 33cm, bề ngang 11,9cm), màu vàng, có 3 hình cánh quạt, cân nặng từ 20- 25kg. Đây là thiết bị phục vụ công tác kiểm tra không phá hủy (NDT), nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20,5Curie (Ci). 

Trong trường hợp nguồn phóng xạ được đưa ra khỏi thiết bị sẽ đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người và động vật.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn